Sóc Trăng huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề từ nguồn huy động đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề từ nguồn huy động đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu

Là địa phương có đông đồng bào Khmer, Hoa sinh sống, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm tới việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều khó khăn.

Sóc Trăng huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc ảnh 1Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao 125 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Trung Hiếu

Từ năm 2016 đến nay, Sóc Trăng đã huy động được trên 838 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 13.666 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, gia đình chính sách. Tuy nhiên, Sóc Trăng hiện còn khoảng 8.600 hộ nghèo, gần 29.000 hộ cận nghèo, trong đó có 3.640 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Sóc Trăng huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc ảnh 2Từ năm 2016 đến nay, Sóc Trăng đã huy động được trên 838 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 13.666 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, gia đình chính sách. Ảnh: Trung Hiếu
Sóc Trăng huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc ảnh 3Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề từ nguồn huy động đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu

Để sớm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Sóc Trăng tiếp tục huy động nguồn lực của toàn xã hội, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS. Đợt vận động cuối tháng 4/2021, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp được 51,5 tỷ đồng, đáp ứng trên 30% nhu cầu vốn để xây nhà ở cho hộ nghèo.

Trung Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm