Sóc Trăng hỗ trợ giảm nghèo đối với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số

Sóc Trăng hỗ trợ giảm nghèo đối với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số

Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng phấn đấu có 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn hoặc giúp đỡ bằng nhiều hình thức, trong đó 100% hộ hội viên nghèo làm chủ được giúp đỡ. Mỗi cơ sở Hội hỗ trợ 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 3 hộ có phụ nữ thoát cận nghèo.

Sóc Trăng hỗ trợ giảm nghèo đối với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số ảnh 1Hội viên phụ nữ xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) có thêm thu nhập từ nghề đan đát. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Để thực hiện mục tiêu này, theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thị Huệ Chi, các cấp Hội tiếp tục tiến hành rà soát hộ hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do nữ làm chủ. Từ đó, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ; trong đó, chú trọng hỗ trợ giảm nghèo đối với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; đồng thời, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng rãi, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Các cấp Hội tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, phụ nữ hùn vốn, phụ nữ khởi nghiệp…; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thông qua mở rộng hoạt động ủy thác, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, các dự án tín dụng - tiết kiệm do Hội quản lý. Đồng thời, Hội tăng cường công tác phối hợp, tạo chuyển biến trong công tác dạy nghề gắn với nhu cầu giải quyết việc làm, nhu cầu về lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho lao động nữ đi đôi với đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ. Hội phối hợp các cơ quan chuyên môn cung cấp kiến thức và vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hợp tác, Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; kết nối cung cầu gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Năm 2022, các cấp Hội đã hỗ trợ 551 hộ thoát nghèo, 595 hộ thoát cận nghèo; mở lớp, hỗ trợ vốn vay khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ. Đến tháng 11/2022, các cấp Hội có 144 tổ tín dụng tiết kiệm với 1.851 thành viên và đã hỗ trợ 1.561 thành viên vay gần 13 tỷ đồng. Các cấp Hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên mở 72 lớp học nghề trồng màu, nuôi chim trĩ, đan lát, may công nghiệp, làm bánh, trồng nấm bào ngư, chăn nuôi bò, đan thủ công mỹ nghệ, trồng cây cảnh... Đồng thời, Hội phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, tư vấn, giới thiệu cho 1.362 lao động nữ làm việc ở các công ty, xí nghiệp, cảng cá, phụ giúp việc nhà...

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm