Sóc Trăng chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái

Ngày 8/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 và kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào, đại diện các sở, ngành và trực tuyến tới 11 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Soc Trang chung suc xay dung cong dong nhan ai hinh anh 1Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng cùng sở, ngành tỉnh tham gia ủng hộ Tháng nhân đạo năm 2023. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, Tháng Nhân đạo năm 2023 diễn ra trong tháng 5 gắn với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” nhằm kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Lễ phát động là hoạt động lan tỏa giá trị nhân ái, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng khắp, giúp xây dựng cộng đồng đoàn kết và giàu lòng yêu thương con người.

Soc Trang chung suc xay dung cong dong nhan ai hinh anh 2Tổ chức, cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ Tháng nhân đạo năm 2023. Ảnh: Tuấn Phi- TTXVN

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có trên 46.000 đối tượng bảo trợ xã hội, 28.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 3.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… cần sự chung tay của cộng đồng. Năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội; đã xây dựng mới 50 căn nhà, 9 cây cầu, 62 cây nước, tặng 97 chiếc xe đạp, sửa chữa hơn 1.500m đường nông thôn... trị giá 6,6 tỷ đồng; giúp đỡ hơn 34.220 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ gần 8000 đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Soc Trang chung suc xay dung cong dong nhan ai hinh anh 3Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng phát biểu tại buổi Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2023, góp phần chung tay với chính quyền địa phương thực hiện chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân...; tiếp tục là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chia sẻ, đóng góp trong các hoạt động nhân đạo.

Soc Trang chung suc xay dung cong dong nhan ai hinh anh 4Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã trao tặng 12.000 thiết bị lọc nước, 2.500 hộp sữa bột, 3 căn nhà... trị giá hơn 15 tỷ đồng. Ban Tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện.

Tuấn Phi

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nhân đạo, từ thiện

Sáng 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.


Tháng Nhân đạo 2022: Huy động được gần 770 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1 triệu lượt người khó khăn

Theo thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tháng Nhân đạo 2022 nhận được sự tham gia đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và huy động được số tiền ủng hộ cao nhất; trợ giúp được nhiều lượt người dễ bị tổn thương nhất trong các lần tổ chức.



Đề xuất