SEA Games 28: Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng đứng thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương

SEA Games 28: Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng đứng thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương
Sáng 14/6/2015, tại nhà thi đấu Expo (Singapore), VĐV Diệp Ngọc Vũ Minh đã xuất sắc đoạt HCV môn Pencak Silat nội dung đối kháng hạng cân dưới 50 kg nam tại SEA Games 28. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28
Sáng 14/6/2015, tại nhà thi đấu Expo (Singapore), VĐV Diệp Ngọc Vũ Minh đã xuất sắc đoạt HCV môn Pencak Silat nội dung đối kháng hạng cân dưới 50 kg nam tại SEA Games 28. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, trong ngày 14/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 8 huy chương Vàng. Cụ thể: tại môn Rowing, vận động viên Nguyễn Văn Linh đã về nhất ở vòng chung kết 1.000m thuyền nhẹ đơn nam và giành huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 66 của đoàn Thể thao Việt Nam. Cũng tại nội dung này, đôi chèo Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền giành huy chương Vàng thứ 67 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại chung kết 1.000m đôi nữ. Tiếp đến, Lê Thị An và Phạm Thị Huệ về nhất ở chung kết nội dung 1.000 m đôi nữ mái chèo đơn để mang về tấm huy chương Vàng thứ 68. Ở nội dung thuyền nhẹ 4 người nữ 1.000m, 4 cô gái Việt Nam là Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An và Nguyễn Thị Trịnh đã xuất sắc giành huy chương Vàng thứ 69 với thời gian 3 phút 22 giây 07. Đây là huy chương Vàng thứ 4 của môn Rowing trong buổi sáng thi đấu hôm nay. 

Chiều 14/6/2015, tại nhà thi đấu Expo (Singapore), VĐV Hoàng Thị Loan (đai đỏ-Việt Nam) đã xuất sắc đoạt HCV môn Pencak Silat nội dung đối kháng nữ hạng cân 60 kg tại SEA Games 28. Trong ảnh:VĐV Hoàng Thị Loan (đai đỏ-Việt Nam) thắng VĐV người Indonesia trong trận chung kết đoạt HCV. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28
Chiều 14/6/2015, tại nhà thi đấu Expo (Singapore), VĐV Hoàng Thị Loan (đai đỏ-Việt Nam) đã xuất sắc đoạt HCV môn Pencak Silat nội dung đối kháng nữ hạng cân 60 kg tại SEA Games 28. Trong ảnh:VĐV Hoàng Thị Loan (đai đỏ-Việt Nam) thắng VĐV người Indonesia trong trận chung kết đoạt HCV. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28

Cũng trong ngày thi đấu này, môn Pencak Silat đã mang về thêm 2 tấm huy chương Vàng để đoàn Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra. Vận động viên Diệp Ngọc Vũ Minh đã đánh bại võ sĩ người Indonesia trong trận chung kết hạng cân 45-50kg nam và giành huy chương Vàng thứ 70 cho đoàn Thể thao Việt Nam. Tiếp đến, vận động viên Hoàng Thị Loan đã xuất sắc giành huy chương Vàng thứ 71 ở nội dung đối kháng nữ hạng 55-60kg sau khi đánh bại đối thủ Wita Wewey của Indonesia với kết quả 5-0. 

Môn Bắn cung cũng góp 1 huy chương Vàng trong ngày từ vận động viên Nguyễn Tiến Cương ở nội dung cung ba dây đơn nam. Huy chương cuối cùng đến từ môn Taekwondo, võ sĩ Hà Thị Nguyên đã giành huy chương Vàng hạng cân 62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ người Brunei Ja’afar Nurulain. 

Có thể bạn quan tâm