Sạt lở, nứt đồi lan rộng tại huyện Tumơrông

Sạt lở, nứt đồi lan rộng tại huyện Tumơrông
Theo ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Tumơrông, chính quyền xã đang tổ chức di dời 11 hộ sống tại làng Kon Ri 1. Cùng với đó, tại làng Tu Thó vết nứt lan rộng ở sau và trước làng. Mưa nhiều, nền đất yếu nên làng Tu Thó buộc phải di dời toàn bộ 136 hộ dân. Làng Tu Thó cũng là vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng của huyện. Tại làng Tumơrông, vết nứt tiếp tục lan rộng tới trụ sở UBND xã. Xã Tumơrông đã phải di dời toàn bộ vật dụng, máy móc tại trụ sở UBND xã qua điểm trường để hoạt động. Hiện huyện Tumơrông đang làm phương án tái định cư mới cho các làng phải di dời dân. Bên cạnh đó, huyện đang tuyên truyền, vận động, thuyết phục dân về khu tái định cư mới (khi có), không về làng cũ, tránh nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, việc tìm điểm tái định cư đang gặp khó khi địa hình nhiều đồi núi.
Điểm ở tạm của 14 hộ dân làng Tu Mơ Rông tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tu Mơ Rông. Ảnh: Cao Nguyên -TTXVN
Điểm ở tạm của 14 hộ dân làng Tu Mơ Rông tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tu Mơ Rông. Ảnh: Cao Nguyên -TTXVN

Trước mắt, ổn định cuộc sống cho dân tại nơi tạm trú (các điểm trường), chính quyền xã, huyện Tumơrông và các sở, ban, ngành trong tỉnh đã cung cấp đủ nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm và nước uống cho dân, đảm bảo dân ở khu tái định cư tạm không đói, khát và rét.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các làng Tu Thó và Tumơrông gặp khó khăn khi các điểm trường đang trở thành nơi tạm trú của dân.
Cao Nguyên
TTXVN

Có thể bạn quan tâm