Sập giàn giáo nhà cao tầng, một số công nhân bị vùi lấp

Sập giàn giáo nhà cao tầng, một số công nhân bị vùi lấp
Lực lượng cứu hộ khẩn trương giải cứu những công nhân đang mắc kẹt trong đống giàn giáo bị đổ sập. Ảnh: Mạnh Linh – An Hiếu/TTXVN
Lực lượng cứu hộ khẩn trương giải cứu những công nhân đang mắc kẹt trong đống giàn giáo bị đổ sập. Ảnh: Mạnh Linh – An Hiếu/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN ghi nhận tại hiện trường, có ít nhất 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và hiện vẫn còn một số công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát.

 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng tại quận 7 đã điều xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng đã huy động xe máy xúc đào bới, tìm nạn nhân. Để phục vụ công tác cứu hộ, một làn đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 bị phong tỏa, khiến giao thông ùn tắc.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Mạnh Linh – An Hiếu/TTXVN
Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Mạnh Linh – An Hiếu/TTXVN

Đây là công trình cao ốc văn phòng được khởi công vào khoảng tháng 5/2015, gồm một tầng hầm, 17 tầng cao. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu hộ.

Có thể bạn quan tâm