Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18

Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18

Sáng 25/10, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Họp báo thông tin Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18.

Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 ảnh 1Công ty Gốm sứ cổ truyền Bảo Quang (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) mỗi năm sản xuất khoảng 10.000 bộ sản phẩm gốm tâm linh, doanh thu 50 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 500 lao động tại địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 - năm 2022 được tổ chức nhằm mục đích quảng bá, tuyên dương các làng nghề truyền thống; các nghệ nhân, thợ giỏi có các sản phẩm tiêu biểu, giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Agritrade) cho biết, Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2022 là hai hoạt động chính nằm trong chuỗi 7 hoạt động của sự kiện “Festival làng nghề Việt Nam năm 2022” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức.

Riêng với hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam, đây là sự kiện thường niên của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 - năm 2022 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), kết nối tiêu thụ các sản phẩm, một số đặc sản của các địa phương với các kênh tiêu thụ truyền thống và hiện đại.

Theo Ban tổ chức, hội chợ có quy mô 150 gian hàng tiêu chuẩn và 1.200 m2 sàn trưng bày. Hội chợ trưng bày nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản, trái cây đặc sản vùng miền.

Các sản phẩm tham gia trưng bày đều đảm bảo nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ, điển hình như: gạo Séng Cù Lào Cai, gạo tám Điện Biên, gạo nàng thơm Chợ Đào Long An, bánh đậu xanh Hải Dương, chè Tân Cương Thái Nguyên, bún khô Đà Vị, bánh đa Đô Lương Nghệ An, chè Shan tuyết Hồng Thái Tuyên Quang, chè Suối Giàng Yên Bái, mỳ chũ Bắc Giang….

Ngoài ra, hội chợ còn trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, phố nghề truyền thống: gốm Bồ Bát tỉnh Ninh Bình; lụa Nha Xá huyện Thanh Trì, Hà Nội; gốm sứ vẽ thủ công tỉnh Bắc Giang; dệt thổ cẩm, gốm nung, thủ công mỹ nghệ mây tre đan tỉnh Ninh Thuận….

Để thuận tiện cho khách tham quan giao dịch, gian hàng hội chợ được phân chia thành 3 khu vực riêng biệt, gồm: gian hàng triển lãm chung trưng bày tôn vinh làng nghề truyền thống; khu gian hàng hội chợ; khu thao diễn nghề và biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt với các hình ảnh tiêu biểu của làng quê Việt Nam.

Lễ khai mạc hội chợ và trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tối ngày 2/11/2022 tại tòa nhà Triển lãm nông nghiệp (Số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 02 đến 6/11 tại Khu Hội chợ Triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, Ban tổ chức mong muốn hướng tới sự lan tỏa lâu dài hơn, tạo những trải nghiệm cho khách hàng đến với hội chợ, qua đó hiểu thêm về các làng nghề, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP tại các vùng miền, góp phần lan tỏa các giá trị, qua đó mở ra các cơ hội để kết nối cung cầu lâu dài và bền vững hơn. Gắn kết các làng nghề thông qua các sản phẩm về du lịch khi khách hàng đến trải nghiệm tại hội chợ với mong muốn tìm đến nơi đã làm cho sản phẩm đó là những miền quê trên cả nước.

Bích Hồng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm