Khởi động Tháng Thanh niên 2018:

Sáng tạo xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Sáng tạo xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố sáng tạo xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ  ngày 25/2-31/3. Đây là đợt hoạt động cao điểm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị nói riêng và thành phố nói chung.
Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ ra quân các đội hình tình nguyện. Ảnh: Mỹ Phương-TTXVN
Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ ra quân các đội hình tình nguyện. Ảnh: Mỹ Phương-TTXVN
 
Một số chỉ tiêu nổi bật được thực hiện trong Tháng Thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Phát triển mới 30.000 đoàn viên; xây dựng mới 30 chi đoàn tại các đơn vị ngoài Nhà nước; cải thiện môi trường, cảnh quan tại 2 tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố; xây dựng 2 ”không gian xanh”; tổ chức 10 chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng cho nông dân 5 huyện ngoại thành; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 60.000 thanh thiếu nhi; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo...

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo đề xuất các ý tưởng, sáng kiến áp dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị.
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 15 Bình chữa cháy cho Tổ quản lý chung cư Nguyễn Văn Lượng 3 (quận Gò Vấp). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 15 Bình chữa cháy cho Tổ quản lý chung cư Nguyễn Văn Lượng 3 (quận Gò Vấp). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Để thực hiện các nội dung, phần việc đạt hiệu quả cao nhất, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các đội hình tình nguyện gắn với từng nội dung công việc cụ thể, như: Đội hình cải tạo hệ thống lưới điện hạ thế, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng dân lập; đội hình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy và chữa cháy; đội hình tuyê nghĩa tình     n truyền sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn còn triển khai đội hình xây dựng chuyến xe buýt, trạm dừng, nhà chờ “an toàn, văn minh, thân thiện”; đội hình xây dựng “công viên không rác, không gian xanh”; đội hình tuyên truyền “an toàn giao thông cho trẻ em”. Các thành viên của 31 đội hình “trí thức khoa học trẻ tình nguyện” với từng lĩnh vực chuyên môn cũng sẽ tham gia tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ cho người dân và học sinh trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.
Thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp và trồng cây, hoa tại chung cư Nguyễn Văn Lượng 3 (quận Gò Vấp), hưởng ứng nội dung xây dựng “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp và trồng cây, hoa tại chung cư Nguyễn Văn Lượng 3 (quận Gò Vấp), hưởng ứng nội dung xây dựng “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Ngay sau lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018, các cơ sở Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như trồng cây tạo mảng xanh tại các khu chung cư, khu dân cư, dọn vệ sinh  và vận động người dân cùng tham gia việc giữ vệ sinh; tập huấn về kỹ năng thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy; tổ chức chuyên đề “ứng xử tâm lý học đường”; tuyên truyền và xử lý mùi hôi của rác tại khu dân cư, tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.../.

Thu Hoài

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm