Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng tạo nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng sâu Đồng Tháp Mười

Sáng tạo nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng sâu Đồng Tháp Mười
Thầy Trương Thanh Hùng trong một giờ lên lớp. Ảnh: Minh Trí – TTXVN
Thầy Trương Thanh Hùng trong một giờ lên lớp. Ảnh: Minh Trí – TTXVN
Thầy Trương Thanh Hùng sinh năm 1968, đến nay đã có 26 năm gắn bó với ngôi trường nằm sâu trong vùng Đồng Tháp Mười này. Về công tác tại trường Tiểu học Phú Mỹ năm 1992, cơ sở vật chất hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười còn thiếu và yếu. Nhiều nơi, đường giao thông chưa có, cầu khỉ, cầu tre lắt lẻo và địa bàn sông rạch chia cắt. Để đến trường, hàng ngày thầy Hùng phải đi xe đạp gần 20 km, vào mùa khô thì bụi đỏ, mùa mưa thì lầy lội, trơn trợt.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tâm huyết với học trò vùng sâu nhiều thiệt thòi, thầy Hùng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì bám trường, bám lớp. Gắn bó với trường từ khi cơ sở vật chất thiếu thốn, đến nay trường Tiểu học Phú Mỹ đã được xây dựng khang trang đạt chuẩn quốc gia với quy mô 23 lớp, gần 800 học sinh. Tận tụy với học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thầy Hùng luôn tìm tòi, sáng tạo, có nhiều sáng kiến phục vụ việc dạy học đạt hiệu quả cao.

Từ năm 2010 đến nay, năm học nào thầy cũng có đề tài khoa học, sáng kiến. Cụ thể, năm học 2010 – 2011 thầy có đề tài “Kinh nghiệm dạy học Toán lớp 5 phần: Viết các số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân”; năm học 2011 – 2012 có đề tài “Đồ dùng dạy học Toán lớp 5: Chu vi hình tròn”; năm học 2012 – 2013 có đề tài "Kinh nghiệm dạy Toán lớp 5 phần: Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích và thể tích dưới dạng số thập phân”; năm học 2013 – 2014 có đề tài "Kinh nghiệm dạy học môn Khoa học lớp 5: Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn khoa học lớp 5 bằng phương pháp Bàn tay nặn bộ”; năm học 2014 – 2015 đề tài "Kinh nghiệm dạy học môn Khoa học lớp 5: Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Khoa học lớp 5 bằng phương pháp trò chơi học tập” và năm học 2016 – 2017 có đề tài "Nâng cao chất lượng môn Toán lớp 3 bằng trò chơi học tập”.

Các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trên đều được công nhận đạt chất lượng tốt, làm phong phú thêm những phương pháp cụ thể, giúp nâng cao chất lượng dạy học, tăng thêm hứng thú và tính hấp dẫn trong giảng dạy và học tập các môn học ở bậc tiểu học đối với học sinh. Thầy Đinh Văn Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Mỹ đánh giá cao tấm gương cần cù, chịu khó, sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học của thầy Trương Thanh Hùng.

Thầy Trương Thanh Hùng nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, trong đó 2 năm học 2000 – 2001 và 2013 – 2014 được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2009 – 2010, thầy được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen. Năm 2016, thầy Hùng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích dạy giỏi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 5 năm liền (2011 – 2016).
Minh Trí 

Có thể bạn quan tâm