Sáng 26/4, không có ca mới mắc COVID-19, đã có 225 ca khỏi bệnh

Sáng 26/4, không có ca mới mắc COVID-19, đã có 225 ca khỏi bệnh
Nhân viên y tế theo dõi tình hình sức khỏe người cách ly tại khu cách ly. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Nhân viên y tế theo dõi tình hình sức khỏe người cách ly tại khu cách ly.
Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Như vậy, từ ngày 23/1/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19.

Đã có 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 83% số người mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Việt Nam cũng không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 16/4 đến nay.

Trong số 45 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh hiện tại có 37 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 6 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện.

Hiện chỉ còn 29 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 11%; 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2; 3 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

5 ca bệnh dương tính trở lại tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện gồm: Bệnh nhân số 188, 137 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Bệnh nhân số 52, 149 đang điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh; Bệnh nhân số 36 tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Bình Thuận.

Cả nước có 52.196 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 325 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.836 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 42.035 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo các chuyên gia dịch tễ, thực tế có thể Việt Nam không ghi nhận những ca bệnh mới, song vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa phát hiện ra được. Do chưa có vắc xin, thuốc đặc trị, nên các chuyên gia trên thế giới đều rất lo ngại về khả năng lây nhiễm trở lại. Bài học từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore,... cho thấy làn sóng thứ hai xâm nhập, tồn tại và phát triển trong một cộng đồng không được biết tới cho đến khi bùng phát. Chính vì vậy, không được lơ là, chủ quan trong bất cứ tình huống nào.

7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19

1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, không bắt tay.

2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

3. Trước về tới nhà là sà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.

4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.

5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.

6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.

7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.

PV

Có thể bạn quan tâm