Sáng 14/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID -19 mới

Sáng 14/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID -19 mới
Đến thời điểm này, 146 người đã bình phục, chiếm 55% trong tổng số 265 ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam.

Ca bệnh được công bố bình phục gần đây nhất là là ông Dixong John Garth, 74 tuổi, quốc tịch Anh (bệnh nhân thứ 28). Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành làm thủ tục xuất viện cho ông Dixong John Garth vào lúc 22 giờ ngày 13/4.

Rạng sáng 14/4, ông Dixong cùng vợ (cũng là bệnh nhân mắc COVID-19 nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh trước đó) đã về nước trên chuyến bay do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh. Được biết, ông Dixong John Garth nhập viện ngày 8/3. Trong thời gian điều trị, ông đã có 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 8/4 và 10/4.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam còn có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện, trong số này có 3 ca bệnh nặng (bệnh nhân 19, 91 và 161). Bệnh nhân 19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn. Bệnh nhân 161 đã được mở khí quản theo tư vấn của Hội đồng chuyên môn.

9 cacó kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 3% và 23 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 9%.

Hiện nay, tổng số có 75.291 trường hợp đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 713 người cách ly tập trung tại bệnh viện, chiếm 1%; 15.564 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, chiếm 21% và 59.014 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú, chiếm 78%.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm