Sáng 11/9, Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly từ trước

Xét nghiệm cho người dân ở tổ 10, phường Thụy Khuê, quận Ba Đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Xét nghiệm cho người dân ở tổ 10, phường Thụy Khuê, quận Ba Đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 10/9 đến 6 giờ ngày 11/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly tại Thanh Xuân (1 ca) và quận Đống Đa (1 ca). Tất cả các ca bệnh này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng.

Sáng 11/9, Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly từ trước ảnh 1 Xét nghiệm cho người dân ở tổ 10, phường Thụy Khuê, quận Ba Đình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Đó là T.T.N. (nam, sinh năm 1946, địa chỉ 8/67/88 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa), sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 9/9, người này xuất hiện ho, sốt nên tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, kết quả là dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp đó là N.V.T., (nam, sinh năm 2005, địa chỉ P508 F8 ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) là F1, con của bệnh nhân N.T.B.T. Ngày 26/8, N.V.T đã được chuyển đi cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3.727 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.588, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.139.

Liên quan bệnh nhân COVID-19 ở chung cư Rivera Park (số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) công bố ngày 10/9, phường Thanh Xuân Trung đã phong tỏa tạm thời chung cư Rivera Park để phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với phường Thanh Xuân Trung đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.000 cư dân ở chung cư này. Theo thông báo của toà nhà, trong tuần qua, người này giao hơn 100 đơn hàng đến các cư dân trong chung cư, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn.

Tuyết Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm