San sẻ yêu thương với đồng bào các dân tộc vùng biên giới Lai Châu

San sẻ yêu thương với đồng bào các dân tộc vùng biên giới Lai Châu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ông Tống Thanh Hải cùng các đại biểu tham quan các mặt hàng, nhu yếu phẩm tại "Gian hàng 0 đồng” dành cho đồng bào các xã vùng biên giới Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ông Tống Thanh Hải cùng các đại biểu tham quan các mặt hàng, nhu yếu phẩm tại "Gian hàng 0 đồng” dành cho đồng bào các xã vùng biên giới Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết, Chương trình “Gian hàng 0 đồng” nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo khu vực biên giới bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiệt hại do mưa đá trên địa bàn huyện Mường Tè. Từ ngày 10 - 11/5, Chương trình đã trao trên 700 suất quà đến các hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số. Trên thực tế, còn nhiều hộ đồng bào dân tộc khó khăn, bà con xuống rất đông, Ban Tổ chức đã huy động thêm sự chung tay của các cá nhân và tổ chức để có trên 1.000 suất quà phát cho người dân. Tại “Gian hàng 0 đồng”, không chỉ có người đến nhận mà còn có nhiều người đến đóng góp, ủng hộ. Sự chung tay, lan tỏa này sẽ góp phần gây quỹ để gian hàng giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn
Các đại biểu quyên góp tiền ủng hộ chương trình "Gian hàng 0 đồng" nhằm giúp đỡ được nhiều người dân hơn nữa tại trung tâm thị trấn huyện biên giới Mường Tè. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Các đại biểu quyên góp tiền ủng hộ chương trình "Gian hàng 0 đồng" nhằm giúp đỡ được nhiều người dân hơn nữa tại trung tâm thị trấn huyện biên giới Mường Tè. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu chia sẻ, Lai Châu còn rất nhiều gia đình khó khăn, nhất là khi mùa mưa đã cận kề và có thể gây thiệt hại lớn cho người dân, do đó rất cần sự chung tay sẻ chia của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp về tinh thần, vật chất để có động lực và nguồn lực triển khai chương trình rộng hơn trên địa bàn các huyện, xã khác, giúp nhiều người dân bớt khó khăn. Tại “Gian hàng 0 đồng” tổ chức tại thị trấn huyện biên giới Mường Tè, nhiều đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn từ các bản trên địa bàn phấn khởi đến nhận quà hỗ trợ. Anh Lò A Dương, dân tộc Mảng, ở bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè nghe cán bộ bản thông báo về “Gian hàng 0 đồng” tổ chức tại huyện đã cùng với những người nghèo khác trong bản vượt hơn 20 km xuống huyện từ rất sớm với mong muốn được nhận những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho gia đình. Anh Dương chia sẻ: Nhà tôi nghèo lắm lại đông người, có lúc không có tiền mua mắm, mua muối, mua gạo... nay xuống đây được mọi người cho nhiều đồ thế này, cái gì cũng cần cho gia đình. Tôi rất cảm ơn mọi người và mong muốn nhiều người nghèo cũng được hỗ trợ như tôi để bớt phần khó khăn. Ông Lý Xé Chờ, dân tộc La Hủ ở bản Pa Thoóng, xã Bum Tở, huyện Mường Tè vui vẻ tâm sự, gia đình rất nghèo, ông ốm đau suốt, không làm được việc gì nên bữa đói bữa no. Được Nhà nước phát mì chính, gạo, rau, muối…, ông sẽ dành để ăn dần.
Đoàn viên, thanh niên và cán bộ nhân viên VNPT Lai Châu lựa chọn lấy những mặt hàng, nhu yếu phẩm giúp đồng bào tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Đoàn viên, thanh niên và cán bộ nhân viên VNPT Lai Châu lựa chọn lấy những mặt hàng, nhu yếu phẩm giúp đồng bào tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Đoàn viên, thanh niên và cán bộ nhân viên VNPT Lai Châu lựa chọn lấy những mặt hàng, nhu yếu phẩm giúp đồng bào tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Đoàn viên, thanh niên và cán bộ nhân viên VNPT Lai Châu lựa chọn lấy những mặt hàng, nhu yếu phẩm giúp đồng bào tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Đoàn viên, thanh niên và cán bộ nhân viên VNPT Lai Châu lựa chọn lấy những mặt hàng, nhu yếu phẩm giúp đồng bào tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các hộ nghèo các dân tộc đặc biệt khó khăn ở huyện biên giới Mường Tè vốn đã thiếu thốn đủ bề lại phải chịu thiệt hại bởi mưa đá, gió lốc và dịch COVID-19. Việc được hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống là món quà vô cùng ý nghĩa đối với họ. Hàng trăm suất quà từ các “Gian hàng 0 đồng” như nước mắm, dầu ăn, gạo, mì chính…  đến với bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng biên đã san sẻ bớt khó khăn của người dân nơi đây. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của VNPT Lai Châu cho biết: Với thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” và “yêu thương cho đi là còn mãi”, VNPT Lai Châu  phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức “Gian hàng 0 đồng” nhằm cung cấp các nhu yếu phẩm để chia sẻ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai mưa đá, gió lốc trong lúc khó khăn. Chương trình mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục dành những tình cảm và trách nhiệm, tích cực tham gia ủng hộ, đồng hành phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, sắp tới chương trình “Gian hàng 0 đồng” sẽ được triển khai ở các huyện Tam Đường, Phong Thổ, nơi bị ảnh hưởng của dịch COVID - 19 và thiệt hại nặng nề do mưa đá, gió lốc.
Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm