Sẵn sàng các điều kiện cho Hội sách trực tuyến Quốc gia lần thứ 2 và lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Sáng 15/4, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu các sự kiện chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, năm 2021.

Sẵn sàng các điều kiện cho Hội sách trực tuyến Quốc gia lần thứ 2 và lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 ảnh 1 Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Theo đó, Hội Sách trực tuyến Quốc gia lần thứ 2 với chủ đề "Sách cho mọi nhà" diễn ra từ ngày 17/4 đến 15/5 trên Sàn book365.vn. Ngày hội bản quyền sách trực tuyến diễn ra từ ngày 19 đến 22/4 trên Sàn book365.vn, với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản các nước trên thế giới. Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào ngày 18/4 tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày Sách Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Hội Sách trực tuyến Quốc gia lần thứ 2 trên sàn book365.vn đã có sự cải tiến về giao diện cũng như các kỹ thuật công nghệ nhằm kêu gọi các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành trong và ngoài nước tham gia. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, các cơ quan liên quan và sự ủng hộ của các đơn vị xuất bản tham gia, Hội sách trực tuyến trên sàn book365.vn sẽ triển khai một số chương trình khuyến khích độc giả mua và đọc sách, như: giảm giá sách cho mọi khách hàng; miễn, giảm phí vận chuyển sách cho khách hàng trong nước; có các phần thưởng, quà tặng khác cho bạn đọc là người giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm...

Cùng với Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 cùng các hoạt động chào mừng tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các gian hàng của gần 100 đơn vị, trong thời gian diễn ra Hội sách còn tổ chức nhiều sự kiện như: giao lưu, tọa đàm giữa các lãnh đạo cao cấp, các học giả, nhà văn, nhà thơ và các doanh nhân với bạn đọc trong cả nước; các cuộc thi giới thiệu sách của bạn đọc.

Các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của người dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển tư duy, giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người.

Dịp này, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thư viện Quốc gia Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác nhằm triển khai các nguồn lực của nhà nước cũng như xã hội hóa để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Theo đó, hai bên tăng cường phối hợp trưng bày triển lãm sách thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước; truyền thông quảng bá hoạt động xuất bản, thư viện trên cơ sở các sự kiện; hỗ trợ chuyển giao công nghệ thông tin để hệ thống thư viện tiếp cận với các xuất bản phẩm số điện tử, phát triển văn hóa đọc, mở rộng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu...

Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm