Sắc xuân Ngã Bảy

Sắc xuân Ngã Bảy
Chợ nổi Ngã Bảy luôn thu hút du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Hồng Dân
Chợ nổi Ngã Bảy luôn thu hút du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Hồng Dân

Thị xã Ngã Bảy là đô thị lớn thứ hai của tỉnh Hậu Giang sau thành phố Vị Thanh. Đây là nơi hội tụ của 7 dòng kênh lớn tạo nên mạng lưới giao thông đường sông thuận lợi với trục quan trọng là sông Hậu - một trong hai nhánh sông lớn của sông Mekong.

Nhà vườn nhộn nhịp thu hoạch cam phục vụ Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Hồng Dân
Nhà vườn nhộn nhịp thu hoạch cam phục vụ Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Hồng Dân

Bí thư Thị ủy Ngã Bảy Nguyễn Thiện Nhơn cho biết: đến nay, thị xã đã cơ bản đạt được nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị thành phố trực thuộc tỉnh. Nếu như trước đây, Ngã Bảy chỉ được biết đến với đặc điểm có bảy ngã sông thì nay phố thị của vùng đất được định danh trong bài vọng cổ nổi tiếng “Ghe chiếu Cà Mau” của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn đã có nhiều khởi sắc với các dự án giao thông kết nối nhiều hướng như tuyến Quốc lộ 1A đi Cần Thơ - Ngã Bảy - Sóc Trăng, hay trục đường Quản Lộ - Phụng Hiệp nối Ngã Bảy với Cà Mau, rồi tuyến đường 927C nối Ngã Bảy với đường Nam Sông Hậu, kết nối với Khu công nghiệp Sông Hậu và cảng Cái Cui (Cần Thơ).

Thị xã Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hồng Dân
Thị xã Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hồng Dân

Ánh đèn điện lung linh phản chiếu dưới dòng sông Cái Côn và quang cảnh tất bật cuối năm của đô thị Ngã Bảy như khẳng định thêm những đổi thay và phát triển không ngừng của một đô thị vùng sông nước, xứng tầm với quy mô thành phố trực thuộc tỉnh của Hậu Giang. Mới đây, tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang (Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021) đã thông qua đề án thành lập thành phố Ngã Bảy.

Thị xã Ngã Bảy nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Dân
Thị xã Ngã Bảy nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Dân

Đi giữa khu chợ sầm uất ngay bảy ngã sông, giữa trung tâm thị xã Ngã Bảy trong ánh nắng vàng chiều cuối năm ấm áp, dễ cảm nhận không khí nhộn nhịp, sự đa dạng, phong phú của các chủng loại hàng hóa, nông sản miệt vườn sông nước Cửu Long. Là cư dân lâu đời ở đường Bạch Đằng - gần nơi giao nhau của bảy ngã sông, ông Nguyễn Văn Tốt cho biết: “Bây giờ, bà con ở đây chuyển từ ghe sang sắm xe tải. Chủ của những chiếc xe tải đó hầu hết là chủ ghe từ thời xứ này còn chợ nổi Ngã Bảy. Từ ngày chợ nổi dời ra Ba Ngàn, đường bộ ngày một nhiều, đi lại thuận tiện nên người dân chuyển sang sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa nhanh, hiệu quả hơn”.

Thị xã Ngã Bảy chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước cải thiện cuộc sống người dân. Ảnh: Hồng Dân
Thị xã Ngã Bảy chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước cải thiện cuộc sống người dân. Ảnh: Hồng Dân

Thời gian tới, khi thị xã phát triển lên thành phố, hy vọng Nhà nước sẽ đầu tư nhiều hơn, đô thị sẽ phát triển hơn nữa, nhất là việc khôi phục chợ nổi Ngã Bảy để thu hút khách du lịch về đây nhiều hơn. Lúc đó, việc làm ăn, kinh doanh, mua bán của người dân cũng sẽ sôi động hơn.

Sắc xuân Ngã Bảy. Ảnh: Hồng Dân
Sắc xuân Ngã Bảy. Ảnh: Hồng Dân
Hồng Dân
Báo in T1/2020

Có thể bạn quan tâm