Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, từ ngày 29/4/2022 đến 3/5/2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra chợ phiên vùng cao có chủ đề “Sơn La điểm hẹn" với không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, tạo không khí đậm nét chợ vùng cao ấn tượng cho du khách đi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian tại chợ vùng cao của các cộng đồng dân tộc Dao, Mông, Thái, Tày, Nùng ...

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Đồng bào dân tộc xuống chợ với những sắc màu văn hóa tươi vui. Ảnh: Hoàng Tâm

Trung tâm của chợ là các gian hàng nông sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của Sơn La như rau củ quả, thịt trâu treo gác bếp, thắng cố, mèn mén, rượu ngô Mộc Châu, xôi màu,... Có 2 gian hàng quảng bá du lịch với chủ đề “Sơn La hãy đến và cảm nhận”.

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Du khách trải nghiệm ẩm thực của bà con đồng bào dân tộc vùng cao. Ảnh: Hoàng Tâm

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn để 20 gian hàng giới thiệu các sản vật địa phương của các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên và huyện Ba Vì (Hà Nội) như hàng thổ cẩm, đồ mỹ nghệ, rượu, hương liệu dân tộc, thuốc nam, măng khô, miến dong, mật ong,…

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Các sản vật vùng cao được giới thiệu tại Chợ phiên. Ảnh: Hoàng Tâm
Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 4Ẩm thực vùng cao hấp dẫn và thơm ngon. Ảnh: Hoàng Tâm
Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 5Bà con đồng bào dân tộc giới thiệu những nét ẩm thực tinh túy nhất của dân tộc mình tại Chợ phiên. Ảnh: Hoàng Tâm

Để phục vụ du khách có nhu cầu thưởng thức ẩm thực tại chỗ khi tham quan chợ, Ban Tổ chức bố trí 10 gian nhà lá phục vụ các món ẩm thực truyền thống dân tộc như gà ri, lợn mán, các loại rau rừng,… và khoảng 7 gian hàng nước.

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 6Sản vật địa phương vùng cao được du khách rất quan tâm. Ảnh: Hoàng Tâm

Bên cạnh không gian mua bán, du khách còn được thưởng thức chương trình dân ca, dân vũ “Sắc màu chợ phiên”, trình diễn khèn Mông, giao lưu văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc mừng đất nước, ca ngợi quê hương, bản sắc dân tộc vùng, miền.

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 7Bà con đồng bào dân tộc Thái giới thiệu điệu múa truyền thống tại không gian Chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Tâm

Đặc biệt là không gian điểm nhấn múa khèn bên chảo thắng cố do chính những chủ thể văn hóa - đồng bào dân tộc Mông tỉnh Sơn La trình diễn với chủ đề “Sơn La hãy đến và cảm nhận”.

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 8"Vũ điệu kết đoàn" - tác phẩm dân ca dân vũ của bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được trình diễn tại không gian Chợ phiên vùng cao. Ảnh: Hoàng Tâm 

Chợ phiên vùng cao ngày càng sôi động khi du khách giao lưu với đồng bào các dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian, giã bánh dày, đánh quay, leo cột, đẩy gậy... mang đậm nét truyền thống của các dân tộc.

Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 9Đồng bào Dao giới thiệu nghệ thuật in lên vải độc đáo của dân tộc mình. Ảnh: Hoàng Tâm
Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 10Đồng bào dân tộc Thái giới thiệu nghệ thuật thêu khăn Piêu. Ảnh: Hoàng Tâm
Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 11Đồng bào dân tộc Mông giã bánh dày tại không gian Phiên chợ. Ảnh: Hoàng Tâm
Sắc màu chợ phiên vùng cao "Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 12Du khách trải nghiệm giã bánh dày cùng đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Hoàng Tâm

Với không gian văn hóa vui tươi, nhộn nhịp, trải nghiệm "Phiên chợ vùng cao - Sơn La điểm hẹn" là điểm tham quan hấp dẫn và ý nghĩa cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm