Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga

Lễ hội người chăn hươu được tổ chức vào đầu mùa Xuân hàng năm, là dịp để các dân tộc bản địa vùng phương Bắc thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Lễ hội người chăn hươu được tổ chức vào đầu mùa Xuân hàng năm, là dịp để các dân tộc bản địa vùng phương Bắc thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Ngày 27/3/2021, tại thành phố Salekhard – thủ phủ khu tự trị Yamal-Nenetsk (LB Nga) diễn ra Lễ hội người chăn hươu vùng phương Bắc Nga. Đây là một trong những lễ hội lâu đời nhất của các bộ tộc du mục vùng cực Bắc Nga. Cuộc sống của họ gắn liền với nghề chăn nuôi hươu trên khắp các đài nguyên Tundra rộng lớn bao trùm vùng lãnh thổ phương Bắc của Nga.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 1Thiếu nhi dân tộc Nenetsk tại lễ hội. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 2Thanh niên địa phương tham gia phần thi ném dây bắt hươu tại lễ hội. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 3Lễ hội người chăn hươu thể hiện nét đẹp văn hóa và bản sắc của các dân tộc bản địa vùng phương Bắc Nga. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 4 Trẻ em vui chơi trong ngày hội. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 5Trẻ em dân tộc bản địa tham dự ngày hội. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 6Lễ hội người chăn hươu được tổ chức ở hàng năm ở Salekhard và các thành phố trải dài trên khắp các đài nguyên Tundra ở vùng phương Bắc Nga. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 7Lễ hội người chăn hươu được tổ chức vào đầu mùa Xuân hàng năm, là dịp để các dân tộc bản địa vùng phương Bắc thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 8Lễ hội người chăn hươu phương Bắc thường diễn ra vào thời điểm người chăn hươu di chuyển đàn từ các cánh đồng mùa đông sang đồng cỏ mùa hè ở vùng cực Bắc. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 9Thiếu nữ Nenetsk trong ngày hội. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 10Người dân địa phương đổ về dự lễ hội truyền thống người chăn hươu phương Bắc tại thành phố Salekhard. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 11Sau lễ hội, người dân bản địa sẽ di chuyển đàn hươu đến các đồng cỏ mùa hè trên các đài nguyên Tundra ở khoảng cách xa hàng trăm kilomet. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 12

Người chăn hươu phương Bắc đưa các đàn hươu về dự ngày hội truyền thống. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 13

Các trò chơi truyền thống luôn thu hút sự tham gia thi tài của thanh niên bản địa. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 14

Cuộc thi kéo gậy có truyền thống từ lâu đời thể hiện sức mạnh và lòng quyết tâm của những người đàn ông vùng phương Bắc Nga. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 15 Chương trình văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 16Thiếu nữ dân tộc Nenetsk rực rỡ với trang phục truyền thống trong ngày hội người chăn hươu. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 17Người dân các dân tộc phương Bắc của Nga sống trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, nhưng luôn thể hiện sự mến khách và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 18Lễ hội người chăn hươu được tổ chức thường niên tại thành phố Salekhard vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 19Thiếu nhi các dân tộc nối vòng tay lớn thể hiện sự đoàn kết trong ngày hội người chăn hươu phương Bắc. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 20Chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ sắc màu Lễ hội người chăn hươu phương Bắc Nga ảnh 21Lễ hội là dịp để người dân các dân tộc bản địa phương Bắc của Nga thể hiện nét đẹp văn hóa và bản sắc dân tộc. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

PV

TTXVN

Có thể bạn quan tâm