Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula

Cánh đồng hướng dương vào vụ nở hoa. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Cánh đồng hướng dương vào vụ nở hoa. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Cuối tháng 7, đầu tháng 8 hàng năm là dịp hoa hướng dương nở rộ trên khắp các cánh đồng của tỉnh Tula, cách thủ đô Moskva (Nga) gần 200km về phía Nam. Cây hướng dương được người dân Nga trồng luân phiên trên những cánh đồng lớn với diện tích nhiều hecta để lấy hạt chế biến thức ăn, thân cây được sử dụng làm phân hữu cơ cho các cây trồng khác. Hoa hướng dương khi nở thường quay về hướng mặt trời mọc nên được người dân địa phương ví là "hoa mặt trời". Vẻ đẹp choáng ngợp của cả cánh đồng hoa vào vụ nở luôn thu hút du khách khắp nơi đổ về thưởng lãm.

Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 1Cánh đồng hoa hướng dương ở Tula. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 2Canh tác cây hướng dương mang lại nguồn thu đáng kể cho người nông dân Nga. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 3Cánh đồng hoa hướng dương ở Tula trải dài đến tận chân trời. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 4Hoa hướng dương khoe sắc. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 5Cánh đồng hướng dương vào vụ nở hoa. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 6Cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố Tula. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 7Vẻ đẹp của hoa hướng dương. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga
Rực rỡ cánh đồng "hoa mặt trời" ở Tula ảnh 8Cánh đồng hoa hướng dương ở Tula trải dài trên những cánh đồng rộng lớn. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Trần Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm