Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn diễu hành đi qua hội quán Ôn Lăng trên đường Lão Tử, quận 5 -  một công trình có hơn trăm năm tuổi. Ảnh: An Hiếu
Đoàn diễu hành đi qua hội quán Ôn Lăng trên đường Lão Tử, quận 5 - một công trình có hơn trăm năm tuổi. Ảnh: An Hiếu

Tết Nguyên Tiêu (còn gọi là Tết Thượng Nguyên) được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng là dịp để mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành, hạnh phúc. Hằng năm, vào dịp này, cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động: biểu diễn nghệ thuật ca múa truyền thống của người Hoa, diễu hành nghệ thuật đường phố, biểu diễn Lân sư rồng, tái hiện các trò chơi dân gian.... Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật thường niên, lễ hội tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đầu Xuân.

Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Đoàn diễu hành đi qua hội quán Ôn Lăng trên đường Lão Tử, quận 5 -  một công trình có hơn trăm năm tuổi. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Đoàn diễu hành có sự góp mặt của hơn 1.000 diễn viên quần chúng, hóa trang thành những chư tiên Phúc - Lộc - Thọ, binh lính, tiên nữ cùng hàng chục đội lân sư - rồng. Ảnh: An Hiếu 
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Các diễn viên quần chúng người Hoa hóa thân thành các nhân vật trong truyền thuyết. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Bà con người Hoa phấn khởi trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Diễu hành lân sư rồng truyền thống của người Hoa trên các tuyến đường ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên Tiêu. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6Bà con người Hoa hòa mình vào không khí rộn ràng dịp Tết Nguyên Tiêu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu  
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 7Thiếu nữ người Hoa rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu 
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 8Các thiếu nữ người Hoa trong trang phục truyền thống diễu hành trên các tuyến đường ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Tết Nguyên Tiêu. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 9Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe hoa với bức tượng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 10Biểu diễn "Múa rồng" truyền thống trên các tuyến phố do các đoàn lân sư rồng trong cộng đồng người Hoa thể hiện. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 11Quang cảnh Lễ hội Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại trung tâm văn hóa Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 12Trình diễn múa lân trên mai hoa thung - một bộ môn nghệ thuật được tập luyện rất công phu của cộng đồng người Hoa. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 13Trình diễn múa lân trên mai hoa thung tại Trung tâm văn hóa Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 14Tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ người Hoa trình diễn tại trung tâm văn hóa Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 15Không gian trưng bày triễn lãm nghệ thuật trong cộng đồng người Hoa tại trung tâm văn hóa Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hút nhiều du khách quốc tế. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 16Trò chơi dân gian "Đố đèn" đặc trưng của cộng đồng người Hoa vào dịp Tết Nguyên Tiêu tại trung tâm văn hóa Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Rộn ràng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh ảnh 17Hàng trăm người Hoa tham gia trò chơi "Đố Đèn" vào dịp Tết Nguyên Tiêu tại trung tâm Văn hoá Quận 5 vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Ảnh An Hiếu  

An Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm