Rộn ràng đón Tết Đoan Ngọ cùng đồng bào Tày

Rộn ràng đón Tết Đoan Ngọ cùng đồng bào Tày
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu..
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên.
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ.
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ.
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ.
Khi thức dậy, việc đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ của đồng bào dân tộc Tày là “diệt sâu bọ”, bằng việc ăn các loại quả như mận, đào, dưa hấu.. và uống 1 chút rượu.. Diệt sâu bọ xong, các thành viên trong gia đình bắt đầu nấu ăn, chuẩn bị đồ lễ dâng cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn đặc sản bản địa được đồng bào Tày chuẩn bị trong ngày Tết Đoan ngọ. Lễ cúng tổ tiên do một bậc cao niên trong gia đình làm lễ. Trẻ em dân tộc Tày cũng dậy từ rất sớm và ăn quả để diệt sâu bọ. Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Tết Đoan ngọ còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chúc cho nhau gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.

Theo baolaocai.vn

Có thể bạn quan tâm