Rét hại bao phủ trên diện rộng các vùng núi cao ở Lào Cai

Rét hại bao phủ trên diện rộng các vùng núi cao ở Lào Cai
Hoạt động của người dân tại thị trấn Sa Pa gặp nhiều khó khăn do sương mù gây ra. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Hoạt động của người dân tại thị trấn Sa Pa gặp nhiều khó khăn do sương mù gây ra. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Lúc 7 giờ ngày 29/11, các trạm khí tượng trong khu vực đo được nhiệt độ thấp nhất như sau: thành phố Lào Cai: 18,9 độ C; phố Ràng (huyện Bảo Yên): 18,5 độ C; thị trấn Bắc Hà rét đậm: 13,7 độ C. Riêng tại Sa Pa nhiệt độ giảm còn 10 độ C, đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại địa phương này tính từ đầu tháng 11 đến nay.

Thị trấn Sa Pa chìm trong sương mù và giá lạnh. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Thị trấn Sa Pa chìm trong sương mù và giá lạnh. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Dự báo, ngày và đêm 29/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định. Nhiệt độ các địa phương ít biến động. Đến ngày 30/11, không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ các khu vực tăng nhẹ. Nhiều khả năng vào ngày 2/12, có một đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ khá mạnh tràn xuống Lào Cai, gây vùng thấp trời rét đậm vào đêm và sáng sớm, vùng núi rét hại sâu.

Du khách nước ngoài du lịch Sa Pa trong sương mù và giá lạnh. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Du khách nước ngoài du lịch Sa Pa trong sương mù và giá lạnh.
Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, khoảng ngày 6-7/12, nhiệt độ ở Sa Pa có khả năng giảm tới 1-2 độ C. Các vùng núi cao trên địa bàn, nơi có độ cao từ 2.700m trở lên có nguy cơ cao xảy ra sương muối - một hiện tượng thời tiết rất nguy hại cho cây trồng và vật nuôi các loại.
 
Hồng Ninh  

Có thể bạn quan tâm