Thêm 9 ca dương tính với bệnh bạch hầu ở Gia Lai

Chiều 5/7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: 9/24 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi Vung được xác định dương tính với bệnh bạch hầu. Trong 9 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu có cha, mẹ của bệnh nhi Vung; các ca còn lại là họ hàng, người quen ở làng Bông Hiot. Như vậy, Gia Lai đã ghi nhận 10 ca bệnh bạch hầu, trong đó có 1 ca tử vong là cháu Vung (4 tuổi, trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa).


Gia Lai: Một bệnh nhân mắc bạch hầu tử vong

Sáng 5/7, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận: Bệnh nhân tên V (4 tuổi, trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) được xác định dương tính với bệnh bạch hầu đã tử vong vào 2 giờ cùng ngày. Đây là ca bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.


Gia Lai và Đà Nẵng liên kết kích cầu du lịch

Chiều 3/7, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị xúc tiến, kích cầu du lịch tỉnh Gia Lai. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển, các khu điểm tham quan du lịch của hai địa phương.


Khởi tố 7 bị can trong vụ hạ cây cổ thụ tại Khu Bảo tồn Kon Chư Răng (Gia Lai)

Ngày 3/7, Công an huyện Kbang (Gia Lai) xác nhận, ngay sau khi triệu tập 8 đối tượng để lấy lời khai cho việc điều tra, làm rõ vụ cưa hạ cây rừng cổ thụ tại khu bảo tồn Kon Chư Răng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Kbang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 6 trong số 7 đối tượng (do một đối tượng không có mặt tại địa phương) về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.


Gia Lai đôn đốc khắc phục hậu quả phân lô, tách thửa, bán nền ồ ạt

Chiều 2/7, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (Gia Lai) cho biết: Thành phố Pleiku vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh sau 2 năm thực hiện khắc phục tình trạng san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định của pháp luật theo Kết luận 2405 năm 2018 của UBND tỉnh Gia Lai.


Phát hiện hóa thạch khoảng 200 triệu năm tuổi tại Gia Lai

Sáng 2/7, ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Phòng Quản lý di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Nhận được tin báo từ cơ sở, trong lần đi thực địa mới đây, ông đã phát hiện khoảng 30 dấu tích của những vật thể lạ chưa xác định. Mẫu ảnh và thông tin được gửi đến các nhà địa chất và khảo cổ học nhờ thẩm định.


Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Phú Thiện phấn đấu năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới

Sau hai ngày diễn ra, chiều 30/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của tỉnh Gia Lai. Từ Đại hội này, tỉnh Gia Lai sẽ rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


Bộ đội biên phòng Gia Lai góp sức xây dựng nông thôn mới vùng biên

Vừa đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, gắn với chăm lo đời sống người dân vùng biên, nhiều năm qua, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã tích cực tăng cường quân số, bám nắm cơ sở, giúp người dân vùng biên xây dựng nông thôn mới với hiệu quả thiết thực.


Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên”

Sáng 27/6, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” thu hút sự tham gia của trên 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Truyền hình Thông tấn- Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình.


Gia Lai phát động trồng rừng năm 2020

Ngày 26/6, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đăk Đoa tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020 với chủ đề “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020" từ tiền dịch vụ môi trường rừng và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp” tại xã Đăk Smơi.


Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Kbang

Sáng 24/6, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án phá rừng trên địa bàn vào hồi đầu tháng 6. Hiện công tác điều tra đang được Công an huyện tích cực triển khai.


Về với buôn làng sau 9 năm làm "người rừng"

"Mình về với buôn làng" là câu nói ngậm ngùi của Kưnh, đối tượng cuối cùng theo tà đạo Hà Mòn tại Gia Lai sau khi được giáo dục cảm hóa hơn 2,5 tháng tại trụ sở Công an huyện Mang Yang (Gia Lai).


Rơ Châm Hneoh - Người Bí thư mẫn cán của dân làng Broch

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Rơ Châm Hneoh, 55 tuổi, làng Broch, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah (Gia Lai) còn là một đảng viên gương mẫu để dân làng Broch học tập và làm theo. Với nhiều cách làm hay, lời nói hợp lòng dân của ông khiến cộng đồng làng Broch ngày càng đoàn kết, phát triển đi lên.