Giai Lai xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" đối với các sản phảm sản xuất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối nhằm xây dựng, hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản chủ lực và đặc sản của tỉnh gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.


Gia Lai: Cựu chiến binh làm giàu với mô hình vườn đa cây

Lựa chọn mô hình vườn đa cây, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, nhiều cựu chiến binh ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã và đang tạo được nguồn thu nhập cao, ổn định. Bên cạnh đó, các cựu chiến binh ở đây đã dựa vào các vườn đa cây làm tiền đề để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp tại địa phương.


Chiếc gùi trong văn hóa của người Jrai

Trong văn hóa của các dân tộc trên đại ngàn Tây Nguyên nói chung, người Jrai ở Gia Lai nói riêng, chiếc gùi không chỉ là đồ vật trong cuộc sống thường ngày mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự khéo léo, tính thẩm mỹ, mang tâm tư, tình cảm của người làm ra nó.


Dịch COVID-19: Quân - dân Gia Lai hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone

Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19, quân và dân tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân hướng dẫn cán bộ, người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm với mục đích “Bảo vệ mình là bảo vệ người thân, gia đình, đơn vị và toàn xã hội”.


Gia Lai phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn với hàng trăm cây gỗ quý hiếm bị triệt hạ

Ngày 13/8, thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (địa giới hành chính xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai) với hàng trăm lóng, hộp gỗ tại hiện trường và hàng chục gốc cây mới bị cưa hạ đã bị các đối tượng khai thác vận chuyển hết gỗ ra khỏi rừng.


Gia Lai phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu ​

​ Ngày 9/8, Sở Y tế Gia Lai tỉnh Gia Lai cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu tại làng Ore 1, xã Ia Grăng và làng Ku Tong, xã Ia Pếch thuộc huyện biên giới Ia Grai nâng tổng số ổ dịch lên 5 xã, thị trấn với 6 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu.


Gia Lai tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang tăng cường công tác truy quét, ngăn chặn các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép qua đường biên giới theo đường mòn, lối mở, nhằm trốn cách ly và trốn khai báo y tế.


Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Để người dân tiếp cận gần hơn, hiểu rõ hơn chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng phát triển nguồn đảng viên dân tộc thiểu số vùng biên. Việc làm này góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại khu vực biên giới.


Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu ở huyện Ia Grai

Ngày 1/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, tại tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai ghi nhận thêm 1 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca mắc bệnh bạch hầu tại huyện Ia Grai lên 5 trường hợp. Hiện tổng số ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 31 trường hợp, tại 9 xã, thị trấn, thuộc các huyện Đak Đoa, Ia Grai và thành phố Pleiku, trong đó có 1 ca tử vong.


Gia Lai phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện biên giới Ia Grai và tại làng Phung, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, nâng tổng số xã có ổ dịch bạch hầu lên 8 xã với 30 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu (1 trường hợp tử vong).


Thêm một ca dương tính với bạch hầu ở Gia Lai

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 26/7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng Đê Klanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, nâng tổng số xã có ổ dịch bạch hầu lên 7 xã với 28 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu (1 trường hợp tử vong).


Nét đẹp thổ cẩm

Pơ Nang là một trong 3 làng của xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) còn nhiều chị em người Bahnar biết dệt thổ cẩm. Để lưu giữ và phát triển nét đẹp văn hóa này, họ đã cùng nhau thành lập Câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Tú An.


Nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7: Khám, phẫu thuật mắt miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn Tây Nguyên

Sáng 25/7, Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 (đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) đã thực hiện thăm khám, tư vấn, cấp thuốc và phẫu thuật mắt miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tây Nguyên. Đây là hoạt động tri ân thường niên nhân ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 của đơn vị.


Gia Lai: Thêm 2 xã có trường hợp dương tính với bạch hầu

Ngày 24/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Mai Xuân Hải cho biết, Gia Lai tiếp tục phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) và làng Kồ, xã Trang (huyện Đak Đoa). Trường hợp được xác định dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai là Ksor Tiên, 10 tuổi. Trường hợp tại làng Kồ, xã Trang (huyện Đak Đoa) là Thơi, 14 tuổi.


Gia Lai: Báo động tình trạng khai thác bằng lăng ở khu vực đèo Mang Yang

Thời gian gần đây, tại khu vực đèo Mang Yang - khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Mang Yang và Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) diễn ra tình trạng nhiều người dân ngang nhiên khai thác cây bằng lăng về bán cho thương lái. Tình trạng trên diễn ra công khai nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn.


Gia Lai: Thêm một trường hợp dương tính với bạch hầu tại xã Ia O

Ngày 22/7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, xác nhận: Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu (Corynebacterium diphtheria) tại làng O, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai. Bệnh nhân là một bé trai tên Kso Khôi, 32 tháng tuổi, hiện đang được điều trị tại Bệnh viên Nhi Gia Lai với tình trạng sức khỏe ổn định.