Ra quân dọn dẹp môi trường, cảnh quan đô thị chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023

Ra quân dọn dẹp môi trường, cảnh quan đô thị chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023

Hưởng ứng đợt phát động “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023, sáng 12/3, toàn bộ 18 xã, phường trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan.

 Đông đảo các đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, bộ đội và người dân đã tham gia thu gom rác thải, làm vệ sinh, quét dọn, phát quang, thu gom rác thải nhựa, tập kết và xử lý rác tại các công viên, khu vực công cộng, các tuyến đường trọng điểm…
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân, việc ra quân đồng loạt không chỉ mang lại môi trường xanh- sạch- đẹp mà còn tạo nên hiệu ứng xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực của người dân trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh, ngăn chặn tình trạng xả rác không đúng quy định, góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Ra quân dọn dẹp môi trường, cảnh quan đô thị chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023 ảnh 1Đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực kênh cầu Sở Muối, thành phố Phan Thiết.. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 12/3, hoạt động này sẽ được các phường, xã duy trì vào chủ nhật hàng tuần. Theo đó, mỗi tuần, mỗi địa phương sẽ tổ chức ít nhất một địa điểm ra quân để huy động các lực lượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân tích cực tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan, làm sạch nhà, đẹp phố, vệ sinh cơ quan, công sở, bãi biển, kênh mương; trồng cây xanh, trồng hoa, trong khuôn viên công sở làm việc, các tuyến đường trong khu dân cư, đường liên thôn, liên xã…

Ngoài ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, để chuẩn bị tốt cho Lễ khai mạc và các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết yêu cầu các phòng, ban liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Dịch vụ đô thị Bình Thuận nghiên cứu, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý vệ sinh môi trường, nhất là xử lý ruồi tại khu vực bãi rác Bình Tú.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và lãnh đạo thành phố Phan Thiết đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và động viên các lực lượng tham gia. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thành phố Phan Thiết và các lực lượng đã chủ động, tích cực ra quân thực hiện công tác thu gom, dọn dẹp vệ sinh; đồng thời mong muốn các xã phường tiếp tục duy trì hoạt động này và trở thành phong trào thường xuyên, huy động ngày càng nhiều lực lượng tham gia, nhất là người dân hướng tới mục tiêu “xanh- sạch- đẹp” từ nhà đến ngõ, phố, khu dân cư, khu công cộng…

Ra quân dọn dẹp môi trường, cảnh quan đô thị chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2023 ảnh 2Người dân và du khách tham gia dọn vệ sinh khu vực bãi biển Đá Ông Địa, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cũng trong sáng 12/3, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh- Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023. Hơn 260 bạn đoàn viên, thanh niên đã tham gia hoạt động vệ sinh môi trường như: thu gom rác thải nhựa, làm sạch bãi biển tại công viên biển Đồi Dương- Thương Chánh; vệ sinh tuyến kênh; thực hiện công trình “Cột điện nở hoa” và tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định…

Với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ có hơn 200 sự kiện, hoạt động hấp dẫn, đặc sắc được tổ chức, hứa hẹn sự khởi sắc, là cơ hội thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 diễn ra vào ngày 25/3 tới. Thành phố Phan Thiết là trung tâm diễn ra các sự kiện, hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia 2023. Việc tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp cùng với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân nhằm góp phần xây dựng hình ảnh đẹp quê hương Bình Thuận thân thiện- văn minh- nghĩa tình trong mắt du khách.

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm