Ra mắt sách ảnh giới thiệu 11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh

Ra mắt sách ảnh giới thiệu 11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương trưng bày. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương trưng bày.
Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Sách giới thiệu 11 di sản được UNESCO công nhận gồm: Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ; nghi lễ và trò chơi kéo co; dân ca ví, giặm; đờn ca tài tử Nam bộ; tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; hát xoan Phú Thọ; hát ca trù; dân ca quan họ Bắc Ninh; không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên; Nhã nhạc cung đình Huế; hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc. Để thực hiện bộ ảnh, năm 2016, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã đi từ Nam ra Bắc để gặp gỡ, ghi lại những màn trình diễn và đồng hành với các nghệ nhân di sản văn hóa. Cũng tại buổi lễ, nghệ nhân của 11 loại hình văn hóa phi vật thể nói trên đã biểu diễn phục vụ khán giả.
Bộ ảnh mới này được giới thiệu đến công chúng từ ngày 30/12/2016 tới 3/1/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

Trình diễn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Trình diễn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN

Trình diễn di sản hát ca trù . Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Trình diễn di sản hát ca trù . Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN

Trình diễn di sản hát xoan. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Trình diễn di sản hát xoan. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN

Trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ. Ảnh: Trung Minh
Trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ. Ảnh: Trung Minh

Khán giả xem ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Ảnh: Trung Minh
Khán giả xem ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Ảnh: Trung Minh

Khán giả tới dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Trung Minh
Khán giả tới dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Trung Minh


 

Có thể bạn quan tâm