Ra mắt phim về Khmer Đỏ của Angelina Jolie

Ra mắt phim về Khmer Đỏ của Angelina Jolie
Theo kế hoạch, buổi chiếu giới thiệu phim sẽ do Hoàng thân Campuchia Samdech Norodom Sihamoni chủ trì, với sự tham dự của Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Campuchia.

Bộ phim "First They Killed My Father" (tạm dịch: Đầu tiên, Khmer Đỏ giết cha tôi) được Angelina Jolie dàn dựng theo cuốn hồi ký "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers" xuất bản năm 2000 của nhà hoạt động nhân quyền Campuchia Loung Ung.
Angelina Jolie xuất hiện trên trailer công bố đầu năm nay, giới thiệu về bộ phim do cô sản xuất, đạo diễn và đồng biên kịch, dự kiến công chiếu vào cuối tháng 2/017 tại Seamreap, Campuchia. Ảnh: sabaynews.
Angelina Jolie xuất hiện trên trailer công bố đầu năm nay, giới thiệu về bộ phim do cô sản xuất, đạo diễn và đồng biên kịch, dự kiến công chiếu vào cuối tháng 2/017 tại Seamreap, Campuchia. Ảnh: sabaynews.


Cuốn hồi ký kể về cuộc sống của người dân Campuchia, đặc biệt là trẻ em dưới thời Khmer Đỏ (1975-1979). Loung Ung đã trải qua thời Khmer Đỏ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Cô và Angelina Jolie cùng viết kịch bản phim này.

Bộ phim được quay tại đền Angkor Wat trong hai năm 2015 và 2016. Toàn bộ dàn diễn viên là người Campuchia.

Hiện trường một bối cảnh được phục dựng phục vụ cảnh quay bộ phim tại Campuchia. Ảnh: Facebook.
Hiện trường một bối cảnh được phục dựng phục vụ cảnh quay bộ phim tại Campuchia. Ảnh: Facebook.
Ông Long Kosal, người phát ngôn của Apsara Authority, cơ quan giám sát quần thể đền Angkor Wat, bày tỏ niềm vui khi phim được chiếu ra mắt tại đây.

“Là một người sống sót trong nạn diệt chủng của Khmer Đỏ, tôi vô cùng tự hào khi phim được chiếu tại đây. Phim gợi lại sự tàn bạo của Khmer Đỏ đối với người dân Campuchia, và đó sẽ là một bài học bổ ích cho các thế hệ trẻ”, ông Kosal nói.
Hiện trường một bối cảnh được phục dựng phục vụ cảnh quay bộ phim tại Campuchia. Ảnh: kampucheathmey.
Hiện trường một bối cảnh được phục dựng phục vụ cảnh quay bộ phim tại Campuchia. Ảnh: kampucheathmey.

Angelina Jolie yêu mến "Xứ Chùa Tháp" kể từ khi cô trở thành Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) năm 2001.

Jolie đã sáng lập một tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa ở các vùng nông thôn Campuchia và nhận một cậu bé nước sở tại làm con nuôi - bé Maddox.

Angelina Jolie cho biết Maddox đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc nghiên cứu và thực hiện bộ phim "First They Killed My Father".
Hiện trường một bối cảnh được phục dựng phục vụ cảnh quay bộ phim tại Campuchia. Ảnh: kampucheathmey.
Hiện trường một bối cảnh được phục dựng phục vụ cảnh quay bộ phim tại Campuchia. Ảnh: kampucheathmey.

Đây là bộ phim thứ tư do Angelina Jolie làm đạo diễn. Trước đó, cô đã sản xuất 3 bộ phim chính kịch chiến tranh “In the Land of Blood and Honey” (2011), “Unbroken” (2015) và “By the Sea” (2015)./.
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm