Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN

Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN
Đồng chí Trần Văn Tuý, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (ngoài cùng bên phải) trao quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN cho đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN . Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Đồng chí Trần Văn Tuý, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (ngoài cùng bên phải) trao quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN cho đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN . Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tham dự về phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN; các lãnh đạo TTXVN; các cựu chuyên gia, cán bộ của TTXVN từng giúp Thông tấn xã Lào (KPL); các cán bộ công nhân viên chức của TTXVN; đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam –Lào. 

Về phía Lào có: Trung tá Đuông-Ma-Ny Si-vi-xay, Bí thư thứ nhất, Phó Tùy viên quốc phòng Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy bày tỏ vui mừng tham dự lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam-Lào TTXVN - một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các tổ chức nhân dân. 

Đồng chí Trần Văn Tuý, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Đồng chí Trần Văn Tuý, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Chúc mừng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN được thành lập, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy tin tưởng rằng, Chi hội sẽ có những đóng góp thiết thực, tích cực, quan trọng vào công tác đối ngoại nói chung và sự nghiệp đoàn kết Việt Nam - Lào nói riêng; đồng thời góp phần làm cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào có thêm sức sống trong tình hình và điều kiện mới. 

Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy nhấn mạnh, công tác giáo dục, tuyên truyền thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào có tầm quan trọng đặc biệt từ nhiều năm nay. Đây là trách nhiệm, mối quan tâm lớn, thường xuyên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội và các cấp hội tại các địa phương trong cả nước. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào từ những bậc tiền bối, những người lính tình nguyện, chuyên gia quân sự, dân sự Việt Nam, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước thời “cọng rau bẻ nửa, hạt gạo cắn đôi”… cần được giữ gìn, phát huy hơn nữa để phù hợp với những giá trị và lợi ích mới của hai đất nước. 

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy cho rằng, mỗi cán bộ, nhân viên của cơ quan thông tấn hai quốc gia đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Lào. Hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN chắc chắn sẽ đóng góp tích cực vào công tác này. Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy mong được đón nhiều tin vui về kết quả công tác của Chi hội, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang cho biết, quan hệ hữu nghị giữa TTXVN và KPL đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, từng được thử thách trong chiến tranh bom đạn vô cùng khốc liệt. Kết thúc chiến tranh, cán bộ, công nhân viên hai cơ quan thông tấn lại vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn gắn bó, hợp tác giúp đỡ nhau xây dựng ngành thông tấn trưởng thành, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác, thủy chung trong sáng giữa TTXVN và KPL có sự đóng góp trực tiếp của đội ngũ chuyên gia tin, ảnh, cán bộ kỹ thuật TTXVN luôn bên cạnh các đồng nghiệp Lào vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả do Đảng và Nhà nước giao, vừa chăm lo xây dựng ngành thông tấn vững mạnh theo hướng chính quy, hiện đại. Do đó, khi Ban liên lạc cựu chuyên gia TTXVN giúp KPL có nguyện vọng thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN nhằm tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia, lãnh đạo TTXVN đã ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ. Ngày 28/9/2017, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã ký quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN. 

Lễ ra mắt Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Lễ ra mắt Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN đã ra mắt với 11 thành viên. Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN là Trưởng Chi hội./. 

                                                                                                                         

Có thể bạn quan tâm