Ra mắt 7 tour du lịch đường sông mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ra mắt 7 tour du lịch đường sông mới tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa vào vận hành và khai thác đội tàu gồm 5 ca nô và 7 tour đường sông mới là một hoạt động rất ý nghĩa, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của điểm đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh, tạo sự đa dạng cho các chuỗi sản phẩm du lịch mới tại thành phố.
Du khách trải nghiệm tham quan các tuyến bằng ca nô. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Du khách trải nghiệm tham quan các tuyến bằng ca nô. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ nhấn mạnh, với lợi thế về hệ thống sông ngòi kết nối với nhiều tỉnh thành, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường sông. Do đó, việc phát triển sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế sẵn có là việc làm rất cần thiết, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị hơn về thành phố cũng như nâng cao hình ảnh điểm đến của Thành phố Hồ Chí Minh "Hấp dẫn - thân thiện- an toàn".

Theo đó, 7 tour đường sông mới gồm các hành trình: Hai tour du lịch miền Đông (Tân Cảng - Bình Dương - Bến Đình và Tân Cảng - Bình Dương - Khu Du lịch sinh thái cá Koi Hải Thanh); Tour tham quan Rừng ngập mặn (Tân Cảng - Cần Thạnh, huyện Cần Giờ); Tour du lịch xanh (Tân Cảng - Bán đảo Thanh Đa Bình Quới); Tour tham quan Địa đạo Củ Chi (Tân Cảng - Bến Đình); Tour Du lịch Nhà vườn (Tân Cảng - Long Phước, Quận 9); Tour du lịch hạ nguồn sông Sài Gòn (Tân Cảng - Vàm Sát).
Ca nô đường sông hiện đại nhất hiện nay, chở được 25 khách, vận tốc tối đa 50km/giờ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ca nô đường sông hiện đại nhất hiện nay, chở được 25 khách, vận tốc tối đa 50km/giờ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Saigontourist, trong những năm gần đây, du lịch đường sông nằm trong chiến lược phát triển của hệ thống Saigontourist. Saigontourist được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo là đơn vị chủ lực khai thác du lịch đường sông.

Hiện nay, nhiều đơn vị thành viên Saigontourist tham gia khai thác loại hình du lịch đường sông, gồm 3 đơn vị chủ lực là Làng du lịch Bình Quới, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist và Khu du lịch Vàm Sát.
Ca nô mới đưa du khách tham quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ca nô mới đưa du khách tham quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Giá các tour này dao động từ 750.000 - 2.100.000 đồng/khách bao gồm ăn nhẹ, bữa trưa, trái cây địa phương và nước giải khát, hướng dẫn viên, tất cả các phí vào cổng và đưa đón tại khách sạn...

Riêng 5 ca nô cao tốc mới được thiết kế hiện đại, sang trọng, có sức chứa 25 khách/chiếc, đạt vận tốc tối đa 50km/giờ. Đây là những ca nô đường sông được đánh giá hiện đại nhất hiện nay.

Bên cạnh đầu tư tàu, thuyền, ca nô, khai thác các tuyến điểm mới, hệ thống Saigontourist còn tham gia đầu tư cầu tàu, bến đỗ, với các cầu tàu đang khai thác tại Khu du lịch Tân Cảng, Khu du lịch Bình Quới 2 và sắp tới sẽ là dự án Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn tại Quận 7./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm