Quýt Ôn Châu mang lại thu nhập ổn định cho người dân vùng cao

Những ngày cuối tháng 8, trên thủ phủ đất cam Cao Phong (Hòa Bình), người dân nơi đây đang phấn khởi bắt tay vào thu hoạch giống cây xen canh - quýt Ôn Châu vụ mùa 2023.

Quyt On Chau mang lai thu nhap on dinh cho nguoi dan vung cao hinh anh 1Người dân Cao Phong thu hoạch quýt Ôn Châu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Mùa vụ này, quýt Ôn Châu đạt năng suất, chất lượng ổn định, giá bán cao hơn so với năm ngoái. Hiện, giá bán tại vườn dao động từ 24.000 - 26.000 đồng/kg. Sản phẩm được tiêu thụ mạnh trên khắp thị trường trong và ngoài tỉnh.

Quýt Ôn Châu là cây ăn quả chín sớm, được trồng xen canh với các giống cam như: Lòng vàng, cam mát, cam Canh, Xã Đoài... tại các vườn trồng thuộc thị trấn Cao Phong, xã Tây Phong, Dũng Phong, Bắc Phong...

Quýt Ôn Châu vỏ mỏng, mọng nước, tép vàng và không có hạt; có thể dùng tay bóc vỏ ăn trực tiếp hoặc vắt nước uống và được người tiêu dùng rất ưa thích. Thời vụ thu hoạch quýt Ôn Châu thường kéo dài khoảng 2 tháng. Sau đó thủ phủ cam Cao Phong sẽ bước vào thu hoạch các giống cam như lòng vàng, cam mát…

Tại nhà vườn ông Nguyễn Ngọc Hà, xã Tây Phong (Cao Phong), năm nay gia đình ông trồng xen canh quýt Ôn Châu khoảng 1.000 m2. Sản lượng đạt khoảng 7 - 8 tạ quả. Thời điểm này, tư thương xếp hàng từng chuyến ô tô tải đều đặn vào vườn thu mua quýt.

Ông Hà chia sẻ: "Gia đình tôi sẽ tiếp tục duy trì diện tích trồng quýt hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc nghiêm túc tuân thủ quy trình trồng theo tiêu chuẩn VietGAP".

Chị Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm, khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong chia sẻ, quýt Ôn Châu đang là sản phẩm rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Các thành viên hợp tác xã đã trồng quýt Ôn Châu theo đúng quy trình VietGap đảo bảo tuyệt đối về quy trình chăm sóc vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quyt On Chau mang lai thu nhap on dinh cho nguoi dan vung cao hinh anh 2Người dân Cao Phong thu hoạch quýt Ôn Châu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Sau khi thu hoạch quýt Ôn Châu sẽ được rửa sạch bằng hệ thống máy sục ozon, sau đó đóng hộp để làm quà tặng phân phối đến khách hàng với giá 45.000 đồng/kg và giá bán ngoài thị trường dao động 30.000 – 35.000 đồng/kg. Các quán cà phê, giải khát rất thích mua quýt Ôn Châu để vắt nước, bởi quả mọng nước và màu nước vàng rất bắt mắt.

Ông Bùi Văn Dán, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong cho biết, quýt Ôn Châu chủ yếu được trồng xen với các giống cam khác, nhờ ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, tuân thủ quy trình về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên chất lượng quả ngày càng cao.

Người trồng cam quýt Ôn Châu huyện Cao Phong hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm để người tiêu dùng biết đến các sản phẩm cam quýt mang thương hiệu Cao Phong, người tiêu dùng được thưởng thức các sản phẩm chất lượng và an toàn.

Với sản lượng, chất lượng, giá bán tương đối ổn định, giống quýt Ôn Châu đang mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ trồng cam ở huyện Cao Phong. Địa phương và người dân đang tiếp tục nỗ lực duy trì các vùng trồng, giữ gìn, phát triển thương hiệu cam Cao Phong; trong đó, có giống quýt Ôn Châu.

Niên vụ năm 2023, diện tích cam, quýt toàn huyện Cao Phong khoảng 1.358 ha, sản lượng trên 20 nghìn tấn. Theo đó, nhiều diện tích được sản xuất theo quy trình VietGAP, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây có múi, nhằm nâng cao chất lượng quả, cải thiện mẫu mã sản phẩm, từng bước chinh phục các thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Lưu Trọng Đạt

Tin liên quan

Vùng quýt hồng Lai Vung rộn ràng đón khách

Hiện nay, quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng, quả bóng, đẹp. Một số nhà vườn đã đầu tư thêm cơ sở vật chất, đón khách vào tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống, dã ngoại, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần quảng bá đặc sản quýt Lai Vung đến với du khách gần xa.


Nếp quýt Đạ Tẻh đắt hàng khi được gắn sao OCOP

Nếp quýt Đạ Tẻh của tỉnh Lâm Đồng là một thương hiệu đặc sản có tiếng từ lâu, nhưng từ khi được gắn sao của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), loại đặc sản này lại thêm đắt hàng. Đặc biệt là cao điểm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021.


Quýt Mường Khương

Bén duyên với mảnh đất Mường Khương (Lào Cai) từ hàng chục năm trước, cây quýt giờ đây trở thành cây bạc tỷ, giúp nhiều hộ đồng bào: Pa Dí, Phù Lá, Nùng, Dao… thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.



Đề xuất