Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

Cách đây tròn 70 năm, khi tiếng súng của chiến dịch Tây Bắc vang lên, cũng là lúc quân và dân Phù Yên nhất tề nổi dậy chiến đấu, trở thành huyện đầu tiên của Sơn La giải phóng khỏi ách cai trị của thực dân Pháp, mở màn cho thắng lợi của phong trào cách mạng toàn tỉnh và cổ vũ tinh thần quân dân toàn khu.

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Với mỗi người dân Phù Yên - địa phương có cánh đồng Mường Tấc, một trong bốn vựa lúa lớn và đẹp nhất miền Tây Bắc, ngày 18/10 là một sự kiện lịch sử quan trọng, dấu mốc chói lọi, đầy tự hào. Bởi đúng ngày này 70 năm về trước, quân và dân Phù Yên cùng bộ đội chủ lực đã anh dũng đứng lên tấn công đồn Mo - đầu não của thực dân Pháp đóng tại châu Phù Yên, giành quyền làm chủ, giải phóng quê hương.

Tại lễ Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng diễn ra tối 17/10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La) đã ôn lại truyền thống vẻ vang của địa phương trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 2Bí thư Huyện ủy Phù Yên Nguyễn Viết Hưng phát biểu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Theo đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Phù Yên đã đóng góp nhiều sức người, vật chất cùng cả nước giành những thắng lợi vĩ đại, giải phóng đất nước. Nổi bật, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huyện Phù Yên đã huy động 17 đợt dân công với trên 8.500 lượt người tham gia. Nhiều địa bàn trong huyện đã trở thành trạm tiền phương, tập kết bộ đội và kho vũ khí, lương thực, thực phẩm của Bộ Chỉ huy Chiến dịch như Mường Thải, khu rừng đèo Nhọt... Quân và dân Phù Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 3 tập thể, 5 cá nhân; 35 bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 3Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh chuyển trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Mường Cơi. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Yên đã đoàn kết một lòng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Trong hành trình ấy, có công cuộc di dân tái định cư Thủy điện Hòa Bình theo chủ trương của Trung ương “Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc” vào năm 1979; với 11 xã bị ảnh hưởng và trên 2.000 người dân phải di chuyển, tái định cư.

70 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt sau hơn 35 năm đổi mới, từ một huyện nghèo với khó khăn chồng chất, Phù Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện Phù Yên được công nhận thoát nghèo từ năm 2018, nhiều năm liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Huyện đã khai thác tiềm năng và phát huy lợi thế của 4 tiểu vùng kinh tế; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ sông Đà... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Yên đồng lòng, quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên đã đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng huyện Phù Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 4Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Huyện Phù Yên tập trung thực hiện các đề án, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Phù Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc...

Thay mặt tuổi trẻ huyện, Bí thư Huyện đoàn Phù Yên Cầm Vĩnh Chi thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường bất khuất của thế hệ cha anh. Các thế hệ nguyện ra sức học tập, rèn luyện và lao động sản xuất; đoàn kết vì sự vững mạnh của Đảng bộ, vì sự phát triển của quê hương Phù Yên bằng những việc làm cụ thể, với tinh thần xung kích, tình nguyện, để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích trong hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh…

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 5Bí thư Huyện đoàn huyện Phù Yên Cầm Vĩnh Chi đại diện cho thế hệ trẻ trong huyện phát biểu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Tại lễ Kỷ niệm, nhân dân và cán bộ xã Mường Cơi, huyện Phù Yên vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân; UBND huyện Phù Yên trao tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 37 cá nhân.

Quyết tâm xây dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La ảnh 6Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Sau phần Lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Khát vọng phù hoa” đã diễn ra với 3 chương: Phù Yên quê hương tôi; 70 năm hội nhập và phát triển; Khát vọng phù hoa. Chương trình nghệ thuật là một bản tình ca đậm bản sắc dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và quê hương Phù Yên đổi mới. Đó còn là một bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu, lung linh huyền ảo; mảnh đất và con người Phù Yên thân thiện, mến khách đã, đang hội nhập và phát triển.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm