Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La

Ngày 1/6, tại xã Chim Vàn, UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính khánh thành, bàn giao công trình nhà bán trú cho Trường Tiểu học Chim Vàn. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính dự buổi lễ.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà bán trú Trường tiểu học Chim Vàn, huyện Bắc Yên. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Công trình nhà bán trú Trường Tiểu học Chim Vàn được khởi công từ tháng 1/2023 với quy mô 1 tầng, 4 phòng học, diện tích xây dựng 90m2. Trong các phòng bán trú được lắp đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, quạt làm mát. Kinh phí đầu tư, xây dựng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và các nhà tài, ổng chi phí gần 500 triệu đồng. Khi đưa vào sử dụng, công trình đáp ứng chỗ ở cho trên 80 học sinh.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 2Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính thăm phòng ở bán trú của học sinh trường Tiểu học Chim Vàn. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên cho biết, Trường Tiểu học Chim Vàn hiện có 25 lớp với hơn 600 học sinh; trong đó, có gần 170 học sinh ở bán trú tại trường. Khi chưa có Quỹ học bổng Vừ A Dính tài trợ, trường chỉ có 3 phòng bán trú với 12 giường tầng. Do đó, chỉ đủ chỗ ở cho 60 học sinh, số còn lại nhà trường phải sử dụng 1 phòng học để bố trí cho hơn 100 học sinh ở. Việc có thêm phòng học bán trú sẽ giúp các em có nơi ở khang trang, yên tâm đến trường, góp phần vào việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất các trường học còn khó khăn.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 3Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Chim Vàn là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên. Hiện xã có 8 bản, hơn 5.800 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Xã có 3 trường học với gần 1.400 học sinh.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 4Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính biểu dương những nỗ lực, cố gắng của học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu Sơn La đã vượt lên hoàn cảnh để đạt được thành quả trên con đường học tập và mong các em cố gắng học tập tốt hơn nữa, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Thông qua việc hỗ trợ xây nhà ở bán trú cho học sinh, Quỹ học bổng Vừ A Dinh hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 5Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng quà cho các em học sinh tại xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 6Tỉnh đoàn Sơn La tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 7Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tặng học bổng cho các em học sinh xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng nhà bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La ảnh 8Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng học bổng cho các em học sinh xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 10 suất học bổng và 50 phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La và Hội Khuyến học tỉnh trao 60 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm