Quảng Trị thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Quảng Trị thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ ngành Thủy sản thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống đập thủy lợi Trúc Kinh. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm – TTXVN
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ ngành Thủy sản thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống đập thủy lợi Trúc Kinh. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm – TTXVN

Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, Quảng Trị thả thêm 11.400 cá giống thương phẩm tại huyện Hải Lăng. Tại huyện Gio Linh, tỉnh cũng thả thêm 6.600 cá giống thương phẩm. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh thả hàng chục nghìn con giống mỗi năm để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Điển hình là năm 2018, thả gần 28.000 con giống tại thành phố Đông Hà và hai huyện Cam Lộ, Gio Linh. Năm 2017, thả trên 28.000 cá giống thương phẩm tại hai huyện Hải Lăng, Gio Linh. Năm 2016, thả trên 14.000 cá giống ở các huyện: Vĩnh Linh, Cam Lộ...

Nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tái tạo nguồn lợi thủy sản như: phát động nhân dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; huy động các tổ chức, cá nhân thả bổ sung các giống thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao; xây dựng nội dung bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh đúng quy định với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ ngành Thủy sản thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống đập thủy lợi Trúc Kinh. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ ngành Thủy sản thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống đập thủy lợi Trúc Kinh. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Đồng thời, ngành nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tới mọi tầng lớp nhân dân; kêu gọi người dân không được phóng sinh các loại thủy sinh vật ngoại lai xâm hại ra môi trường.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường vận động người dân không khai thác, đánh bắt thủy sản sau thời điểm thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản; phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc… trong khai thác thủy sản đe dọa đến môi trường sống của các loài thủy sản.
Trịnh Bang Nhiệm

Có thể bạn quan tâm