Quảng Trị tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ vùng nông thôn trong dịp hè

Quảng Trị tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho trẻ vùng nông thôn trong dịp hè
Lớp học bơi miễn phí tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Lớp học bơi miễn phí tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Khi bể bơi là kênh mương thủy lợi

Vào khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày, em Nguyễn Thị Lan Anh, lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Hải Ba lại cùng các bạn có mặt tại tuyến kênh thủy lợi N6 của xã để học bơi. Lan Anh cho biết: Đến đây học em được các thầy dạy cho kỹ thuật bơi lội và kỹ năng phòng chống đuối nước. Hiện nay em đã có thể bơi úp và bơi ngửa cũng như biết cách xử lý tình huống khi người bên cạnh gặp nạn. Học bơi ở đây em thấy rất vui và bổ ích…

Điều đặc biệt khác với thành thị khi việc học bơi thường diễn ra tại các bể bơi lớn có quy mô thì lớp học này được diễn ra trên kênh thủy lợi của xã. Do kinh phí hạn hẹp nên các đoàn viên, thanh niên trong xã đã sử dụng các cọc tre và dây chằng để ngăn kênh thủy lợi tổ chức tập bơi miễn phí cho các em. Được triển khai từ đầu tháng 6 đến nay, lớp học bơi miễn phí đã thu hút 60 em có độ tuổi từ 8 – 13 tuổi tham gia tập luyện. Cứ vào 6 giờ và 17 giờ hàng ngày, trong không gian rộng chừng 4m, dài 25m và độ sâu tầm 1,2 m, lớp học “dã chiến” này diễn ra trong sự háo hức, ngập tràn tiếng cười của thầy lẫn trò. Trong các buổi học, ngoài lý thuyết, trẻ sẽ được tập làm quen với kỹ thuật bơi lội, sơ cấp cứu đuối nước an toàn. Lớp học bơi có 2 thầy dạy thể dục đã được tập huấn kỹ năng dạy bơi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức phụ trách. Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên và phụ huynh hỗ trợ, giám sát ở trên bờ. Chỉ qua một thời gian ngắn triển khai, đến nay các em học sinh theo học đã cơ bản nắm được kỹ thuật và bắt đầu bơi được.

Lớp học bơi miễn phí tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Lớp học bơi miễn phí tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Có 2 con tham gia lớp học bơi miễn phí, chị Võ Thị Như Oanh, thôn Phương Lang, xã Hải Ba chia sẻ: Hải Ba là một xã vùng trũng thường hay ngập lụt vào mùa mưa, mùa hè thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước khi các cháu rủ nhau ra ao, hồ, kênh, mương để tắm nên phụ huynh chúng tôi rất lo lắng. Lớp dạy bơi miễn phí của các đoàn viên, thanh niên trong xã được tổ chức đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các cháu. Chỉ sau một thời gian tham gia học, bây giờ hai con của tôi đã biết bơi. Tôi thấy những lớp học này rất thiết thực, hiệu quả và bổ ích, mong rằng các cấp chính quyền cần quan tâm nhân rộng để không còn xảy ra trường hợp đuối nước thương tâm cho trẻ ở vùng nông thôn.

 Sân chơi lý thú ngày hè

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục và phát triển thiếu nhi, những năm qua Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đoàn vận động nguồn lực tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ em ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi, học sinh trong kỳ nghỉ hè, đặc biệt là trẻ em ở vùng nông thôn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức được 70 lớp truyền thông phòng tránh tại nạn bom mìn, tai nạn thương tích, đuối nước; tổ chức 43 lớp dạy bơi thu hút hơn 1.700 thiếu nhi tham gia học tập.

Anh Trần Hữu Bắc, Bí thư Huyện đoàn Hải Lăng cho biết: Bên cạnh việc mở 36 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện trong dịp hè, Huyện đoàn còn tăng cường tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích; tạo các sân chơi sinh hoạt hè bổ ích; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện… Từ đó, khẳng định vai trò tích cực của tổ chức Đoàn, Đội trong việc đồng hành với thanh, thiếu nhi, giúp cho các bậc phụ huynh yên tâm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em vùng nông thôn trong mùa hè. Qua quá trình triển khai, các hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực, được các bậc phụ huynh, xã hội và chính quyền ủng hộ. 


Bên cạnh việc trang bị các kỹ năng sống cần thiết cho các em thiếu nhi, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã xây dựng các mô hình khu vui chơi cho trẻ em từ phế liệu cũ. Các công trình “Sân chơi thiếu nhi” được thực hiện từ những chiếc lốp xe ô tô cũ, dây xích, ống nước, chai nhựa, hộp sắt… dưới bàn tay khéo léo của các đoàn viên, thanh niên đã thiết kế thành sân chơi với đầy đủ xích đu, bập bênh, cầu trượt, cầu thăng bằng, ngựa… Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cũng kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, pa nô, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xung quanh sân chơi, xây dựng tủ sách, báo phục vụ cho thiếu nhi

Em Võ Anh Vũ, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Hải Ba cho biết: Trước kia do không có sân chơi nên chúng em thường ở nhà chơi hoặc xem ti vi, điện thoại. Từ ngày các anh chị đoàn viên, thanh niên mở sân chơi ngày nào chúng em cũng đều tập trung ở đây để vui chơi. Em rất thích chơi ở đây vì có nhiều đồ chơi lạ, đầy màu sắc và thú vị…

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được 51 sân chơi cho thiếu nhi tại các thôn, bản, xã, phường, thị trấn. Các công trình sân chơi thiếu nhi được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, mỗi công trình có giá trị từ 20 - 30 triệu đồng cùng hơn 1.500 ngày công của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Anh Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để mở các lớp dạy bơi miễn phí, xây dựng các khu vui chơi cho trẻ. Qua đó, góp phần chung tay chăm sóc, giáo dục, bảo vệ cũng như đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trẻ em. Mặt khác, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, các đội thanh niên tình nguyện và các lực lượng xã hội tham gia tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi như: tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các loại hình trò chơi dân gian… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn và xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là việc thực hiện Luật Trẻ em; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan...
Thanh Thủy

Có thể bạn quan tâm