Quảng Trị nguy cơ mất rừng phòng hộ do xâm thực biển

Quảng Trị nguy cơ mất rừng phòng hộ do xâm thực biển

Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở ven biển tỉnh Quảng Trị đang đứng trước nguy cơ bị mất dần do xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng.

Quảng Trị nguy cơ mất rừng phòng hộ do xâm thực biển ảnh 1Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển của huyện Vĩnh Linh bị các đợt thiên tai tàn phá. Ảnh: baoquangtri.vn

Huyện Gio Linh có 15 km đường bờ biển trải dài qua thị trấn Cửa Việt và hai xã Gio Hải, Trung Giang. Trong tháng 10 và 11 vừa qua, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã khiến 13,5 km trong tổng số 15 km bờ biển bị xâm thực nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền.

Từ đầu tháng 12/2020 đến nay, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên vùng biển Quảng Trị liên tục có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 – 3,5m, biển động mạnh, làm cho xâm thực biển thêm trầm trọng. Ghi nhận tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, cho thấy xâm thực biển sâu vào đất liền có chỗ đến 20 m, làm nhiều hàng quán của người dân bị đổ sập hoặc trôi ra biển. Tuyến đê kè bảo vệ bờ biển Gio Hải dài gần 6 km cũng bị sóng biển làm sạt lở, hư hỏng nặng.

Đặc biệt, rừng phòng hộ với cây trồng chủ yếu là phi lao ở sát biển đã bị đổ ngã hàng loạt; nhiều cây khác cũng đã trơ gốc có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Ông Trần Văn Đức sinh sống ngay sau cánh rừng phòng hộ xã Gio Hải chia sẻ, rừng phi lao ven biển nhiều năm tuổi rất quan trọng với cuộc sống của người dân ở đây, vừa hạn chế gió bão, vừa chắn sóng biển, chống cát bay và tình trạng sa mạc hóa, góp phần bảo vệ đất sản xuất, công trình, nhà ở của người dân, nhất là vào mùa bão, lũ.

Theo ông Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy Gio Linh, địa phương đã kiến nghị với cấp trên có kế hoạch bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng bờ kè chắn sóng nhằm bảo vệ bờ biển và diện tích rừng phòng hộ còn lại.

Tương tự, tình trạng xâm thực biển cũng diễn ra nghiêm trọng tại thị trấn Cửa Tùng và các xã: Kim Thạch, Vĩnh Thái của huyện Vĩnh Linh. Tại xã Vĩnh Thái, xâm thực biển diễn ra nghiêm trọng từ tháng 10/2020 đến nay, đã làm hư hại khoảng 3,5 ha rừng phòng hộ ven biển với các loại cây dương, phi lao, trong đó nhiều nhất là ở hai thôn Đông Luật và Thử Luật. Ngoài ra, một số lượng lớn cây rừng phòng hộ mới trồng bị vùi lấp, cuốn trôi do xâm thực biển. UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện biện pháp phục hồi rừng phòng hộ bị hư hại; tổ chức chăm sóc đối với diện tích cây rừng còn có khả năng sống cao; có phương án trồng bổ sung rừng thay cho diện tích rừng bị hư hại.

Sau khi kiểm tra tình hình xâm thực biển vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu lập dự án tổng thể để trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp công trình và phi công trình, nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Nguyên Lý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm