Quảng Trị có thêm nhiều điểm đến hấp dẫn

Quảng Trị có thêm nhiều điểm đến hấp dẫn

Mùa du lịch hè năm 2021, tỉnh Quảng Trị có thêm nhiều điểm đến và sản phẩm hấp dẫn du khách.

Quảng Trị có thêm nhiều điểm đến hấp dẫn ảnh 1Thác Ba Vòi xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Ảnh: quangtri.gov.vn

UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng phát triển du lịch ở hai thác nước có cảnh quan hùng vĩ là thác Ba Vòi ở xã Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông và thác Tà Puồng ở xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa. Thác Ba Vòi có ba tầng với ba thác nước khác nhau; trong đó tầng thứ ba có thác nước hàng trăm mét từ trên cao đổ xuống. Dưới mỗi thác nước có hồ nước trong xanh và mát lạnh, cảnh quan còn hoang sơ. Trong khi đó, thác Tà Puồng có hai thác chính đổ xuống từ các vách đá rất đẹp, hấp dẫn đối với du khách thích du lịch sinh thái mạo hiểm. Điểm du lịch Thác Ba Vòi và Tà Puồng còn kết nối với các điểm du lịch tâm linh, di tích nổi tiếng như đường Hồ Chí Minh, Đường 9, đèo Sa Mù...

Khó khăn nhất hiện nay là đường giao thông đến thác Ba Vòi và Tà Puồng chưa có nên phải đi đường rừng, lội qua suối mất nhiều giờ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai đầu tư hạ tầng giao thông bằng nguồn ngân sách; đồng thời sớm hoàn thành quy hoạch phát triển thác Ba Vòi thành loại hình du lịch sinh thái mạo hiểm. Đối với điểm du lịch thác Tà Puồng, tỉnh phát triển loại hình du lịch tham quan nghỉ dưỡng, kết hợp du lịch cộng đồng và sinh thái mạo hiểm.

Từ cuối tháng 3/2021 nhiều điểm du lịch ở Quảng Trị đã bắt đầu sôi động, khi dịch COVID-19 được khống chế và thời tiết nắng ấm. Các tàu cao tốc bắt đầu chở du khách từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ để tham quan và nghỉ dưỡng; phố ẩm thực ở bãi tắm Cửa Việt, huyện Gio Linh đã mở cửa đón khách. Tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển đảo năm 2021 từ ngày 30/4 - 5/5 tại Khu Du lịch dịch vụ Cửa Việt và bãi biển Gio Hải thuộc huyện Gio Linh. Lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển gọi”, hội nghị hợp tác phát triển du lịch; giới thiệu điểm du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử; trưng bày các gian hàng là sản phẩm đặc trưng của các địa phương; hội chợ ẩm thực và nhiều hoạt động văn hóa khác. Vào ngày 30/4, tỉnh tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” với các hoạt động như: Lễ Thượng cờ ở Cột cờ Hiền Lương, hội bài chòi, đua thuyền. Bên cạnh đó là những điểm đến nổi tiếng như: Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vĩnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, biển Cửa Tùng...

Hiện nay, các sở, ngành ở Quảng Trị đang khẩn trương sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường và quảng bá các điểm du lịch để đón khách. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 tại các điểm du lịch.

Nguyên Lý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm