Quảng Trị có 9 địa phương nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Quảng Trị có 9 địa phương nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, trong ngày 23 – 24/6, cấp dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh ở mức cao nhất là cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Trị có 9 địa phương nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm   ảnh 1Nắng nóng gay gắt kéo dài làm rất nhiều nơi ở Quảng Trị thiếu nước trầm trọng, nhiều diện tích rừng luôn đặt trong tình trạng báo động nguy cơ cháy ở mức cao nhất. Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh đang xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài, kèm theo gió phơn Tây Nam mà người dân địa phương thường gọi là gió Lào khô nóng, dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 252.000 ha rừng; trong đó, rừng tự nhiên trên 140.000 ha, còn lại là rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 50,1%.

Hiện nay trừ huyện đảo Cồn Cỏ là địa phương có rất ít rừng thì 9 huyện, thị còn của tỉnh gồm: Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà đều đang nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm.

Huyện Vĩnh Linh hiện có 32.700 ha rừng; trong đó, rừng tự nhiên trên 13.200 ha, còn lại là rừng trồng. Để ứng phó với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài, UBND huyện Vĩnh Linh vừa ra văn bản yêu cầu các địa phương, tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện quy định về phòng cháy chữa rừng.

Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện sớm lửa rừng, sẵn sàng cơ động triển khai đội hình chữa cháy rừng khi có lệnh huy động; bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng trực 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án dập tắt lửa kịp thời khi có cháy xảy ra; kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn việc kiểm soát sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; hạn chế đốt lửa để xử lý thực bì trong rừng.

Tại các địa phương khác trong tỉnh Quảng Trị cũng đã và đang chủ động biện pháp phòng, chống cháy rừng; trong đó, tập trung chỉ đạo lực lượng kiểm lâm kiện toàn ban chỉ huy bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp xã; kiện toàn tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng; rà soát, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện và tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng; tiến hành tu sửa, xây dựng hệ thống đường ranh cản lửa, chòi canh.

Cùng với đó, sẵn sàng phương tiện, lực lượng phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng; vận động người dân ký cam kết thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên nguyên tắc phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời và triệt để; quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng, phương tiện ra vào rừng và việc sử dụng lửa trong rừng.

Nguyên Lý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm