Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Ngày 8/10, tại Nhà thi đấu đa năng phường Đại Yên (thành phố Hạ Long), Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX với chủ đề "Thể dục thể thao Quảng Ninh vững bước trên chặng đường mới" đã bế mạc.

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 ảnh 1Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Lễ bế mạc có nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca nhạc chào mừng gồm các ca khúc về Quảng Ninh, các tiết mục đồng diễn sử dụng đạo cụ mô phỏng hoa của 216 diễn viên, biểu diễn hình khối công phu của hàng trăm diễn viên trên nền nhạc sôi động...

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX có 19 môn thi đấu với 195 bộ huy chương, thu hút sự tham gia của 15 đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang với hơn 3.200 vận động viên. Tại Đại hội, ngoài một số môn bắt buộc như điền kinh, bóng chuyền hơi, bóng đá, bơi..., các môn thể thao được lựa chọn tổ chức thi đấu là những môn được đông đảo quần chúng nhân dân ưa thích, thường xuyên tập luyện như bóng chuyền hơi, kéo co và các môn thể thao dân tộc đang được phục hồi, duy trì và phát triển như đẩy gậy, võ thuật cổ truyền, vovinam.

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 ảnh 2Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ bế mạc. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 675 huy chương các loại cho các vận động viên đạt thành tích cao. Đoàn thành phố Hạ Long thể hiện sự vượt trội, đứng đầu toàn đoàn với 38 Huy chương Vàng, 55 Huy chương Bạc, 56 Huy chương Đồng; xếp thứ nhì là đoàn thị xã Đông Triều với 35 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc, 38 Huy chương Đồng. Đoàn thị xã Quảng Yên xếp thứ 3 với 26 Huy chương Vàng, 25 Huy chương Bạc, 25 Huy chương Đồng.

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 ảnh 3Ban tổ chức tặng cờ cho 3 đoàn xếp nhất, nhì, ba. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Tỉnh Quảng Ninh cũng tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức và thi đấu. Ban tổ chức tặng cờ cho 3 đoàn xếp nhất, nhì, ba.

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 ảnh 4Ban tổ chức tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức và thi đấu. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX năm 2022 là sự kiện thể thao lớn và có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. Thông qua Đại hội, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế, gần đây nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với chỉ tiêu đứng trong tốp 10/65 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Đây cũng là một lần tập dượt để đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, qua đó rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh.

Đức Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm