Quảng Ngãi triển khai mô hình dinh dưỡng không còn nạn đói

Quảng Ngãi triển khai mô hình dinh dưỡng không còn nạn đói

Từ tháng 7-12/2022, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai mô hình dinh dưỡng không còn nạn đói tại thôn Cà Xen, xã Long Môn, huyện vùng cao Minh Long (Quảng Ngãi) với tổng kinh phí 555 triệu đồng.

Quảng Ngãi triển khai mô hình dinh dưỡng không còn nạn đói  ảnh 1Từ sự hỗ trợ, hướng dẫn của chương trình "không còn nạn đói", người dân xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã biết phát triển chăn nuôi, lấy thực phẩm để chế biến món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: nongnghiep.vn

Mô hình này thực hiện theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. Mục đích nhằm hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng và tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo (ưu tiên hộ có trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai) để cải thiện chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi.

Theo đó, có 30 hộ dân tham gia mô hình này, bao gồm 26 hộ cận nghèo và 4 hộ thoát nghèo.

Ông Ngô Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chi cục sẽ hỗ trợ mỗi hộ 40 con vịt giống và vài trăm con cá giống (trắm cỏ, rô phi); giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật để các hộ dân nắm bắt kỹ cách nuôi để đạt hiệu quả nhất. Ngoài việc chế biến vịt, cá thành thức ăn sử dụng trong bữa ăn gia đình hằng ngày để tăng dưỡng chất, nâng cao thể trạng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, còi cọc… người dân còn có thể hướng tới việc nhân rộng đàn để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Được biết, xã Long Môn là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Minh Long. Người dân vẫn lưu giữ phương thức và kỹ thuật canh tác nông nghiệp lạc hậu dẫn tới năng suất và chất lượng sản phẩm sau thu hoạch không cao, tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm thường xuyên xảy ra.

Lê Phước Vĩnh Trọng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm