Quảng Ngãi: Đưa vào sử dụng cây cầu tại vùng thường xuyên bị cô lập do mưa lũ

Ngày 14/6, UBND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) phối hợp với Hội Cựu sinh viên khoa Xây dựng khóa 1996, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng cầu Diên Trường ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh. Cây cầu mới này sẽ giúp hơn 300 hộ dân trong xã thuận tiện hơn trong việc đi lại, không phải chịu cảnh chia cắt, cô lập mỗi khi mùa mưa lũ đổ về.

Quang Ngai: Dua vao su dung cay cau tai vung thuong xuyen bi co lap do mua lu hinh anh 1 Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Diên Trường. Ảnh: Phước Ngọc- TTXVN

Cầu có chiều dài 16 mét, rộng 3 mét, trọng tải 2,5 tấn; đường dẫn vào 2 bên cầu có chiều dài 50 mét, mặt đường 3,5 mét khá kiên cố, vững chãi. Tổng kinh phí xây dựng là 360 triệu đồng, trong đó Hội Cựu sinh viên khoa Xây dựng khóa 1996, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 340 triệu đồng, số tiền còn lại do địa phương đối ứng.

Ông Phạm Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh cho biết, cầu và đường thôn Diên Trường khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn của xã nói chung và khu dân cư liên vùng Diên Trường- Trung Sơn- Phú Long nói riêng; tạo động lực để phát triển kinh tế- xã hội; giảm thiểu tai nạn và giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, học sinh yên tâm đến trường đến lớp. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để xã hướng tới xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.

Quang Ngai: Dua vao su dung cay cau tai vung thuong xuyen bi co lap do mua lu hinh anh 2 Người dân phấn khởi khi được đi trên cây cầu mới khang trang. Ảnh: Phước Ngọc- TTXVN

Bà Nguyễn Thị Xuyên, thôn Diên Trường, phấn khởi cho biết người dân rất vui mừng và biết ơn nhà tài trợ. Có cây cầu mới người dân đỡ phải “né” nhau và lo sợ rơi xuống nước như khi qua lại trên cầu cũ chật hẹp.

Anh Trần Xuân Thành, đại diện Hội Cựu sinh viên khoa Xây dựng khóa 1996 chia sẻ đây là cây cầu thứ 2 được xây dựng tại Quảng Ngãi từ nguồn quỹ do Hội huy động đóng góp. Kết nối, sẻ chia sẻ là tiêu chí của Hội và nhận thấy việc giúp đỡ bà con vùng khó khăn là điều nên làm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sự lan tỏa cộng đồng to lớn nên mỗi thành viên đều cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc khi tham gia.

Quang Ngai: Dua vao su dung cay cau tai vung thuong xuyen bi co lap do mua lu hinh anh 3 Trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Phước Ngọc- TTXVN

Nhân dịp này, Hội Cựu sinh viên khoa Xây dựng khóa 1996, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 25 chiếc xe đạp (trị giá mỗi chiếc 1,5 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Phổ Khánh.

Lê Ngọc Phước

Tin liên quan

Kon Tum: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây cầu

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương, cây cầu nối thôn 6 đến làng Kon Rơ Sa, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đang dần hình thành. Cây cầu hoàn thành sẽ giúp người dân làng Kon Rơ Sa rút ngắn được 15 km sang thôn 6 và tới trung tâm huyện. Cùng đó, hàng nghìn ha hoa màu của người dân sản xuất bên kia sông sẽ không bị mất giá, ép giá khi đến mùa thu hoạch.


Lão nông tích góp cả đời xây cầu cho dân

Ông Lê Văn Thành (57 tuổi, thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã dùng hết số tiền tích cóp cả đời làm nông của mình để xây một cây cầu kiên cố cho nhân dân trong vùng. Đó chính là cây cầu Vườn Bộng vừa được khánh thành cuối năm 2015, thay thế cho cây cầu tre tạm bợ trước đó, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai thôn Thọ Lộc 1, Thọ Lộc 2 (xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 



Đề xuất