Quảng Nam tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị bão lũ

Quảng Nam tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị bão lũ

Nhằm sẻ chia khó khăn với bà con tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do mưa bão gây ra trong thời gian vừa qua, chiều 22/10, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Thành Công, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Nam khắc phục thiệt hại.

Quảng Nam tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị bão lũ ảnh 1Quang cảnh lễ trao tặng. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Phát biểu tại lễ trao nhận, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ, giúp đỡ ân tình của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với bà con, nhân dân tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua. Ông Lê Thái Bình khẳng định, tỉnh sẽ kịp thời phân bổ số tiền hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp đến bà con nhân dân bị thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua của tỉnh Quảng Nam trong thời gian sớm nhất, để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trong đợt mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trong tỉnh, Cụ thể, mưa bão đã làm chết 2 người, 131 người bị thương, 31 nhà ở của dân bị sập hoàn toàn, 459 nhà ở của dân bị hư hỏng trên 70%, 656 nhà ở bị hư hỏng từ 50 - 70% và nhiều thiệt hại khác...

Quảng Nam tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị bão lũ ảnh 2Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ trao tặng bà con nhân dân bị thiệt hại do mưa bão tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Với truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, để sẻ chia khó khăn khăn với đồng bão vùng bị thiên tai, sau cơn bão số 4 đến nay, đã có 10 đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do bão lũ hơn 2 tỷ 170 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như: mỳ tôm, gạo, sữa, bánh, chăn… Ngoài ra, tại các địa phương cũng có nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến các hộ gia đình bị thiệt hại.

Trịnh Bang Nhiệm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm