Quảng Nam ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021

Quảng Nam ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021

Với tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ngày 11/6, tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021.

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn khẳng định: Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, tất cả các đoàn viên thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021 tỉnh Quảng Nam sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà chiến dịch đề ra, qua đó, góp sức xây dựng xã hội phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Quảng Nam ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021 ảnh 1Ban tổ chức trao cây giống hỗ trợ các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Ngay tại lễ phát động, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và truyền thống sẻ chia khó khăn gian khổ “Thương người như thể thương thân” tốt đẹp của dân tộc, tỉnh Đoàn Quảng Nam đã tổ chức trao tặng 3 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, hỗ trợ tôn lợp mái nhà ở cho 3 hộ thanh niên, tặng 200 cây ổi giống cho 2 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phước Sơn để phát triển kinh tế và triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê’ bằng đèn năng lượng mặt trời.

Quảng Nam ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021 ảnh 2Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Theo kế hoạch, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”năm 2021 sẽ diễn ra từ 11/6-31/8/2021. Chiến dịch sẽ huy động mọi nguồn lực cùng sự chung tay xung kích của tuổi trẻ các đơn vị Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và lực lượng vũ trang thuộc các huyện, thị xã và thành phố… tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an sinh xã hội… Bên cạnh đó, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân có điều kiện đến trường, tiếp thu kiến thức mới. Ngoài ra, lực lượng tham gia chiến dịch tình nguyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, các hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên và nhân dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, các trung tâm bảo trợ xã hội và hỗ trợ đội hình làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân ...

Phước Tuệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm