Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới

Bà con đồng bào dân tộc khu vực biên giới xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình phấn khởi, vui mừng khi được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN
Bà con đồng bào dân tộc khu vực biên giới xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình phấn khởi, vui mừng khi được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Ngày 9/1, tại xã biên giới Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết biên cương”.

Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 1Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Bình trao vốn vay lãi suất không đồng và thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ vùng biên giới xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cho biết: Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, "không có gia đình nào không có Tết", mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp hội trong tỉnh luôn nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến các hộ gia đình, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái và nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 2Phụ nữ, đồng bào dân tộc xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình khẳng định, Chương trình “Xuân ấm áp, Tết biên cương” là một trong những hoạt động ý nghĩa đến với bà con, hội viên phụ nữ, học sinh dân tộc thiểu số biên giới, vùng sâu, vùng xa nói chung và tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy nói riêng. Chương trình không chỉ mang lại cho bà con, hội viên phụ nữ một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc và vui tươi mà còn thắp lên “ngọn lửa hồng” sưởi ấm, gắn kết tình yêu thương nơi biên giới; là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân Lâm Thủy cố gắng vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng bản làng, xây dựng quê hương, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 350 suất quà ý nghĩa gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với các hộ gia đình chính sách và tất cả hội viên phụ nữ trên địa bàn xã biên giới Lâm Thủy; trao tặng áo ấm cho 136 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 3Bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình trao tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định, Ban Tổ chức cũng đã trao hỗ trợ vốn vay lãi suất không đồng cho 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 250 triệu đồng; hỗ trợ “Bữa cơm cho em” cho 130 trẻ ở trường Mầm non Lâm Thủy, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng biên giới, các tình nguyện viên là các bác sĩ trẻ đến từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cũng đã tham gia thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 lượt người dân trên địa bàn xã Lâm Thủy.

Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 4Bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên tinh thần các em là con nuôi tại Đồn Biên phòng Làng Ho. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Ông Hoàng Kim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: Chương trình “Xuân ấm áp, Tết biên cương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của hội Liên hiệp Phụ nữ và cộng đồng đối với đời sống của nhân dân và các chị em. Đồng thời, đây còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, làm ấm lòng đồng bào vùng biên giới, góp phần tạo không khí vui Xuân đón Tết ấm áp nghĩa tình.

Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 5Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình trao các suất quà đến tận tay hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Ông Hoàng Kim cũng đề nghị người dân địa bàn, trong đó có các hội viên phụ nữ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy hương ước của địa phương. Đặc biệt, nỗ lực tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong giáo dục con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc; đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 6Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN
Quảng Bình: Xuân yêu thương đến với phụ nữ và học sinh khó khăn vùng biên giới ảnh 7Bà con đồng bào dân tộc khu vực biên giới xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình phấn khởi, vui mừng khi được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Võ Dung – TTXVN

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình và các đơn vị đồng hành cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023 với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho; thăm, động viên tinh thần và trao quà hỗ trợ cho 13 cháu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” - “Nâng bước em tới trường” tại Đồn biên phòng Làng Ho. Tổng trị giá các hoạt động tại chương trình gần 450 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn nhưng có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã cùng chung tay chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm