Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lũ ước tính hơn 411 tỷ đồng

Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lũ ước tính hơn 411 tỷ đồng
Trên 2 tấn rác thải, bao ni lon dọc bờ biển và khu vực du lịch biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã được các lực lượng tình nguyện viên thu gom, xử lý. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Trên 2 tấn rác thải, bao ni lon dọc bờ biển và khu vực du lịch biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã được các lực lượng tình nguyện viên thu gom, xử lý. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 4 tỷ đồng để mua hóa chất Chlorine hoặc TAC xử lý, đảm bảo nước sạch cho nhân dân sinh hoạt; 80 tỷ đồng sửa chữa, khôi phục các công trình giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị hỗ trợ một số loại phương tiện, vật tư, hóa chất và vắc-xin như: 100 máy phun tiêu độc khử trùng; 100 tủ lạnh để bảo quản vắc-xin; 40 tấn hóa chất Han-Iodine hoặc Benkocid để xử lý môi trường phục vụ chăn nuôi; 40 tấn hóa chất Chlorine để xử lý môi trường thủy sản; 1,3 triệu liều vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn, cúm gia cầm và phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò… Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu neo đậu, tránh trú cho tàu cá khu vực Bắc sông Gianh; 50 tỷ đồng để nạo vét khẩn cấp cửa sông Nhật Lệ và cửa sông Gianh để tàu, thuyền ra vào cảng an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được huy động hỗ trợ nhân dân vùng lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được huy động hỗ trợ nhân dân vùng lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN


Theo thống kê của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình, đợt mưa lũ này toàn tỉnh có hơn 11.000 nhà dân, 5 cơ sở y tế bị ngập, 71 trường học bị ảnh hưởng. Khoảng 520 ha lúa, hơn 530 ha hoa màu và 423 ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại. Hơn 60.500m đường giao thông, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.

Hơn 120 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tham gia làm vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải trên bờ biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Hơn 120 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tham gia làm vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải trên bờ biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã tích cực, chủ động huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định sản xuất, đời sống, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp và những bất lợi về thời tiết gây ra.

Các đoàn viên thanh niên hỗ trợ lau chùi bùn đất sau mưa lũ tại điểm bưu điện xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Các đoàn viên thanh niên hỗ trợ lau chùi bùn đất sau mưa lũ tại điểm bưu điện xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Hiện đã có nhiều đoàn cứu trợ về giúp đỡ nhân dân vùng lũ với khoảng 1.200 phần quà, trị giá 380 triệu đồng cùng 127 kg gạo, 200 thùng đựng nước và 400 thỏi lọc nước đã được trao đến bà con tại các xã Văn Hóa, Phong Hóa, Cao Quảng, Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa). Các xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Minh Hóa, Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) đã tiếp nhận 3.563 phần quà gồm: mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo các loại, giá trị khoảng 812 triệu đồng và trên 302 triệu tiền mặt.
Nguyễn Văn Tý

Có thể bạn quan tâm