Quảng Bình sửa chữa nhà ở cho đồng bào Rục

Quảng Bình sửa chữa nhà ở cho đồng bào Rục

Ngày 19/5, tỉnh Quảng Bình tổ chức khánh thành công trình sửa chữa 87 căn nhà ở cho đồng bào người Rục tại 4 bản (Phú Minh, Ón, Yên Hợp và Mò o Ồ Ồ) của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Quảng Bình sửa chữa nhà ở cho đồng bào Rục ảnh 1

Một ngôi nhà ở của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa, Minh Hóa) đang được sửa chữa. Ảnh: daidoanket.vn

 Chương trình sửa chữa nhà cho đồng bào Rục được thực hiện thông qua nguồn vốn 1,65 tỷ đồng, trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình sửa chữa, huyện Minh Hóa hỗ trợ thêm 500 triệu đồng cùng 100 tấn xi măng do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vận động từ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa cũng hỗ trợ 60 triệu đồng để sơn, sửa lại toàn bộ cửa còn sử dụng được cho các gia đình.

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt Đảng, Nhà nước. Công trình hoàn thành đã góp phần giúp bà con người Rục có ngôi nhà mới ấm cúng, yên tâm phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật, biểu dương sự chủ động, sáng tạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cà Xèng và các đơn vị tài trợ đã hoàn thành đúng tiến độ việc sửa chữa 87 căn nhà cho đồng bào Rục. Ông Trần Công Thuật, mong muốn đồng bào đoàn kết, không ỷ lại, khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, phối hợp tốt với lực lượng Biên phòng bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nghiên cứu có các chính sách phù hợp, ưu tiên các dự án để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao thu nhập cho đồng bào.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng cho bà con người Rục và tặng 1 chiếc máy cày cho Đồn Biên phòng Cà Xèng để hỗ trợ việc canh tác lúa nước cho đồng bào dân tộc nơi biên giới.


Nguyễn Văn Tý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm