Quảng Bình: Mùa vàng trên cánh đồng lúa Rục Làn

Quảng Bình: Mùa vàng trên cánh đồng lúa Rục Làn
Cánh đồng lúa Rục Làn đang vào độ chín vàng. Ảnh:TTXVN
Cánh đồng lúa Rục Làn đang vào độ chín vàng. Ảnh:TTXVN
Vụ Hè Thu năm nay, năng suất thu hoạch đạt 4,5-5,5 tấn/ha, đây được xem là vụ mùa cho năng suất cao nhất từ trước tới nay. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mà trực tiếp là các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng, cùng với sự cố gắng của bà con đồng bào Rục.
Bà con đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: Mạnh Thành, Đức Thọ - TTXVN
 
Bà con đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: Mạnh Thành, Đức Thọ - TTXVN
 
Bà con đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: Mạnh Thành, Đức Thọ - TTXVN
Bà con đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: Mạnh Thành, Đức Thọ - TTXVN
Nông dân Cao Xuân Trường, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
 Nông dân Cao Xuân Trường, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa phấn khởi thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
Trẻ em đồng bào Rục giúp đỡ bố mẹ thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
 
Trẻ em đồng bào Rục giúp đỡ bố mẹ thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
 
Trẻ em đồng bào Rục giúp đỡ bố mẹ thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
Trẻ em đồng bào Rục giúp đỡ bố mẹ thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
Đại úy Bùi Văn Hải và cán bộ Ủy ban nhân xã Thượng Hóa đang trao đổi về giống lúa cho năng suất cao trong vụ hè thu năm nay. Ảnh: TTXVN
Đại úy Bùi Văn Hải và cán bộ Ủy ban nhân xã Thượng Hóa đang trao đổi về giống lúa cho năng suất cao trong vụ hè thu năm nay. Ảnh: TTXVN

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: TTXVN
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: TTXVN

Bà con đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: TTXVN
 Bà con đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa thu hoạch lúa trên cách đồng Rục Làn. Ảnh: TTXVN

Người dân ngày càng thấu hiểu sâu sắc hơn tấm lòng của những cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng hàng chục năm qua đã dãi nắng, dầm mưa, bỏ ra nhiều công sức, kinh phí khai hoang, tạo dựng nên cánh đồng Rục Làn. Nhờ đưa được cây lúa nước đến với đồng bào Rục, nhiều hộ gia đình bắt đầu có cái ăn, cái để, điều mà trước đây không ai dám mơ đến. Giờ đây, ngày xuống vụ và ngày thu hoạch vụ mùa lúa nước đã trở thành ngày vui của đồng bào Rục nơi đây.

Mạnh Thành -  Đức Thọ

Có thể bạn quan tâm