Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát

Đối với nhiều em nhỏ của tỉnh Quảng Bình, Tết Trung thu năm nay thật đặc biệt khi nhiều địa phương trên trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 15 và 19 để phòng, chống dịch COVID-19 được an toàn, hiệu quả. Bằng sự quan tâm và tình cảm yêu thương giành cho các em nhỏ, dịp Tết Trung thu 2021, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, mang không khí Trung thu đầm ấm, vui tươi đến với các em nhỏ vùng biên giới của tỉnh, trẻ em vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, các em khu vực cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh và con của các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng.

Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới ảnh 1

Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao quà Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 18 đến 21/9, các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh cùng với lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã cẩn thận chuẩn bị các phần quà, gói gém những tình cảm yêu thương, sẻ chia của mình vào đó. Các lực lượng trong đơn vị cũng đã tổ chức chu đáo các hoạt động thăm, động viên và tặng quà cho trẻ em, trong đó có các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới ảnh 2Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 1.450 suất quà tặng, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng được trích từ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đóng góp hàng năm đã được trao đến tay các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu 2021 và đón chào năm học mới 2021-2022. Các phần quà mang nét đặc trưng của ngày Tết Trung thu gồm: Bánh trung thu, bánh kẹo, sữa, đèn ông sao… Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng dành tặng các suất quà thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ hữu ích cho các em trong quá trình học tập và sinh hoạt như: Xe đạp, máy tính, điện thoại thông minh, khăn quàng đỏ, đồ dùng học tập... Những món quà tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc, góp phần động viên, tiếp thêm động lực giúp các em có một Tết Trung thu thật an toàn, đầm ấm và hạnh phúc; từ đó vững tin bước vào năm học mới đạt nhiều kết quả tốt.

Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới ảnh 3Trao tặng quà cho các trường học trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chia sẻ: "Qua các đợt hoạt động về với bản làng trên biên giới, chúng tôi thấy được những khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, nơi biên giới hải đảo. Với tình cảm của mình, chúng tôi đã tự tay chuẩn bị các suất quà nhỏ nhưng mang đầy yêu thương gửi tặng các em vùng biên giới của tỉnh; mong rằng các em sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, vững tin bước vào năm học mới và đón Tết Trung Thu thật hạnh phúc."

Em Nguyễn Thị Phương Duy, lớp 7B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, phấn khởi bày tỏ: "Vào năm học mới và Tết Trung thu, dù dịch COVID-19 phức tạp, chúng cháu chưa thể đến trường học tập. Nhưng chúng cháu vẫn được sự quan tâm và đồng hành từ phía nhà trường, các thầy, cô giáo và nhất là sự hỗ trợ nhiệt tình của các chú Bộ đội Biên phòng đã dành tặng các phần quà ý nghĩa cho chúng cháu. Cháu và nhiều bạn ở đây rất vui và hứa sẽ tiếp tục cố gắng chăm ngoan, học giỏi."

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại các địa bàn trong tỉnh Quảng Bình, cùng đồng hành với ngành giáo dục địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã hỗ trợ các trường học, nhất là khu vực biên giới gặp khó khăn, các trang thiết bị phòng, chống dịch như khẩu trang y tế phòng dịch, dung dịch sát khuẩn...

Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới ảnh 4Đồn Biên phòng Cà Xèng tặng điện thoại cho em Cao Ngọc Huyên “Con nuôi Đồn Biên phòng”, hỗ trợ việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với các hoạt động hướng về trẻ em vùng cao biên giới, hỗ trợ các em trong khu cách ly phòng dịch, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã trao tặng gần 1.650 suất quà, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng đến các em nhỏ là con của các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng. Món quà nhỏ gửi tới "hậu phương" của những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ bình yên biên cương của quê hương, đất nước, tuy giản đơn nhưng rất ấm nghĩa tình.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: Năm nay do diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động ý nghĩa, cùng sẻ chia và đồng hành với các em nhỏ, nhất là ở vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ mua sắm giúp đỡ các em về cơ sở vật chất, dụng cụ học tập, tặng các phần quà thiết thực...

Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới ảnh 5Nhiều em nhỏ vùng cao biên giới nhận quà tặng đèn ông sao, bánh trung thu... dịp Tết Trung thu năm 2021. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ cùng phối hợp với giáo viên, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh và các em thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, biên giới bình yên; quan tâm chăm sóc trẻ em, cố gắng đảm bảo các điều kiện giúp các em được đến trường học tập, vui chơi và phát triển. Đơn vị cũng chú trọng triển khai các hoạt động trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”….

Với sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc; đồng thời cùng với chính quyền địa phương, các cấp, các ngành góp phần chăm lo tốt cho thế hệ tương lai của đất nước; cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm