Quảng bá, tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột

Quảng bá, tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 17/2, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột; tổ chức họp báo về Lễ hội tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Quảng bá, tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 1Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 thông tin về Lễ hội tại buổi họp báo. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho tác giả Trần Anh Đạt (thôn 11, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) với tác phẩm “Quê nhà - Hometown”; 1 giải Nhì; 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho biết: Cuộc thi là hoạt động nổi bật, lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 nhằm quảng bá, giới thiệu cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự sáng tạo của cộng đồng xã hội trong việc phát triển sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Cuộc thi còn nhằm tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Đắk Lắk trong quá khứ và hiện tại, định hướng tương lai; phản ánh được giá trị về văn hóa, kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần… của cà phê đối với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Quảng bá, tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 2Trao giải Nhất cho tác phẩm “Quê nhà – Hometown” của tác giả Trần Anh Đạt (thôn 11, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Sau 4 tháng phát động (từ tháng 9/2022 đến ngày 30/12/2022) với chủ đề “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”, Ban Tổ chức đã nhận được 21 tác phẩm dự thi của 19 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi đã phát huy khả năng sáng tạo của các tổ chức, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả trong việc quảng bá về cà phê Buôn Ma Thuột cũng như tôn vinh, ghi nhận tinh thần nhiệt huyết, niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk. Đặc biệt có những câu chuyện thực sinh động về cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Đắk Lắk thể hiện được bản sắc văn hóa của cộng đồng 49 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin về 18 hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8; công tác tổ chức, chuẩn bị phục vụ du khách, công tác quảng bá truyền thông Lễ hội, việc phát triển bền vững và nâng cao giá trị của cây cà phê…

Quảng bá, tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 3Trao giải Nhì cho tác phẩm “Vị đắng hoàn hảo” của tác giả Trần Xuân Quốc Trung (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Trần Đức Nhật cho biết, UBND thành phố sẽ ra mắt, khai trương phố thưởng thức cà phê miễn phí trên tuyến đường Phan Đình Giót để phục vụ nhân dân và du khách vào đầu tháng 3/2023. Ngoài ra, thành phố đã kết nối với 300 quán cà phê trên địa bàn phục vụ miễn phí cho người dân, khách du lịch trong dịp Lễ hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10 - 14/3/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã trong tỉnh.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm