Quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột” tới du khách gần xa

Quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột” tới du khách gần xa
Công tác chỉnh trang đô thị được gấp rút hoàn thành tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Công tác chỉnh trang đô thị được gấp rút hoàn thành tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, hoạt động chỉnh trang đô thị, lắp đặt sân khấu… đang được các đơn vị triển khai và gấp rút hoàn thành. Ngành chức năng chú trọng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn, địa điểm diễn ra lễ hội, điểm du lịch…nhằm phục vụ tốt nhất du khách, người dân trong suốt quá trình diễn ra lễ hội.

Các ngành, địa phương trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền đến đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch để thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá dịch vụ, hàng hóa và cam kết không tăng giá cước…
 
Trang trí tiểu cảnh tại Đường sách cà phê (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Trang trí tiểu cảnh tại Đường sách cà phê (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện giao thông, chốt chặn tuyến đường trung tâm, tuyến đường đến điểm diễn ra hoạt động lễ hội…để kiểm soát tình hình giao thông và phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 diễn ra với nhiều hoạt động: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019; Triển lãm hội chợ chuyên ngành cà phê; Hội thảo cà phê đặc sản Việt Nam; Triển lãm ảnh “44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - Những chặng đường lịch sử”; Lễ hội đường phố; Hội thi nhà nông đua tài; Hội voi Buôn Đôn; đua thuyền độc mộc; Hội thi ẩm thực Tây Nguyên...

Đặc biệt, lần đầu tiên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam, khai trương “Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột”, Triển lãm Lịch sử cà phê thế giới. Lễ hội nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, khẳng định vị thế của cà phê Đắk Lắk nói riêng và vị trí quan trọng của ngành hàng cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.
Tuấn Anh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm