Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách tỉnh biên giới Hà Giang

Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách tỉnh biên giới Hà Giang
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng áo ấm cho các em học sinh xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng áo ấm cho các em học sinh xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tại buổi thăm và làm việc với Đảng ủy xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng trước những kết quả khá toàn diện mà xã Quyết Tiến đạt được trên các lĩnh vực. Mặc dù là xã vùng cao biên giới của huyện Quản Bạ, có địa bàn rộng, hệ thống hạ tầng cơ sở còn yếu, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của nhân dân ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song nhiều năm qua Đảng bộ xã Quyết Tiến thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng quà cho các hộ nghèo và học sinh trường Tiểu học Quyết Tiến nhiều sách vở, quần áo ấm, màn tuyn và chăn bông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đến thăm, nói chuyện, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn bó với đồng bào các dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng trao tặng quà gồm ti vi, đàn ghi ta, bóng chuyền cho cán bộ chiến sỹ; trao tặng 12 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Đồn Biên phòng Lũng Cú đỡ đầu… Những phần quà tuy không lớn nhưng đã góp phần động viên các cháu học sinh, các gia đình vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với tỉnh Hà Giang và đạt được kết quả đáng khích lệ. Nhiều đơn vị của thành phố Hà Nội như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hà Giang nhằm tăng cường liên kết, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, giúp tỉnh Hà Giang đào tạo sau đại học và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường chuyên nghiệp của tỉnh Hà Giang; mở nhiều lớp đào tạo sau đại học; tập huấn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ của tỉnh Hà Giang nâng cao trình độ công tác quản lý môi trường, khoáng sản, đất đai, triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường bền vững, thúc đẩy các làng văn hóa du lịch cộng đồng phát triển. Nhiều doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư vào Hà Giang, như Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã chọn Hà Giang làm địa điểm phù hợp để đầu tư dự án thu hái bảo tồn, trồng và chế biến dược liệu.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm