Quân khu 7 triển khai xây Nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào có đạo khó khăn

Quân khu 7 triển khai xây Nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào có đạo khó khăn
Trung tá Đỗ Huy Hạnh, Phó phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết: “Nhà tình nghĩa quân - dân”  là mô hình dân vận mới hướng tới đồng bào dân tộc ít người, người có đạo trên địa bàn Quân khu nhằm tăng cường gắn bó, đoàn kết với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. 
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu khởi công xây dựng điểm dân cư biên giới Bến Cừ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu khởi công xây dựng điểm dân cư biên giới Bến Cừ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc cấp Lữ đoàn, Sư đoàn tổ chức xây dựng “Nhà tình nghĩa quân-dân” dành cho đối tượng là đồng bào dân tộc ít người, người theo đạo đang gặp khó khăn về nhà ở, có đất hợp pháp.
 
Thời gian qua, Quân khu 7 đã tích cực triển khai công tác dân vận tại địa bàn với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt chính sách, hậu phương Quân đội và công tác an sinh xã hội.

Công tác dân vận của Quân khu 7 tại địa bàn đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Từ nay đến cuối năm 2019, Quân khu sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng 70 “Nhà tình nghĩa quân-dân” với chi phí xây dựng tối thiểu 80 triệu đồng/căn./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm